Chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ

Ngày 19-7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với lũ lớn tại khu vực đê kè Xuân Canh và đê kè Thanh Am - Tình Quang (sông Đuống) thuộc địa bàn TP Hà Nội. Cùng đi kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động tích cực phòng, chống thiên tai của TP Hà Nội và nhân dân huyện Đông Anh; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Để chủ động ứng phó các sự cố có thể xảy ra khi hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các sở, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các công điện của UBND thành phố đã ban hành.

Về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ: Tính đến 18h ngày 19-7, trên địa bàn thành phố còn 6.392ha lúa và 206ha hoa màu bị ngập sâu trong nước. Các doanh nghiệp thủy lợi đang vận hành 1.045 máy bơm, tổng lưu lượng 2,9 triệu mét khối/giờ bơm tiêu nước nội đồng.

*Trong một diễn biến khác, từ 11h đến 12h30 ngày 19-7, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lớn, tập trung chủ yếu tại quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa và Hà Đông. Lượng mưa đo được tại Cầu Giấy 64,9mm, Hoàng Quốc Việt 47,9mm, Xuân Đỉnh 43,8mm, Mễ Trì 61,9mm, Nam Từ Liêm 40,5mm, Phú Đô 34mm, Láng 31,5mm…

Mưa xảy ra trong thời gian ngắn với cường độ lớn, trong khi mực nước các sông đang ở ngưỡng cao nên xuất hiện úng ngập tại khu vực phố Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, Phạm Ngọc Thạch, Phùng Khoang... Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, các điểm úng ngập cơ bản đã rút hết nước. Các cơ quan chức năng tiếp tục vận hành 100% công suất trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2… và mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ giảm mực nước trên sông Nhuệ. Các trạm bơm khác được vận hành hết công suất để hạ mực nước trên hệ thống.

* Liên quan khắc phục hậu quả bão số 2 gây ra, ngày 19-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, bão, lũ, sạt lở đất đã làm 7 người chết, 5 người mất tích; 172 ngôi nhà bị sập, đổ hoàn toàn, 6.126 ngôi nhà bị tốc mái, 64 tàu cá, 2 xà lan, 1 tàu lai dắt bị chìm, 8 tàu hàng bị mắc cạn, 4.540 cột điện bị gãy đổ… Các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Kim Văn - Phương Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/873688/chu-dong-ung-pho-voi-dien-bien-mua-lu-