'Chủ nhân' học bổng Acecook VN giỏi cỡ nào?

Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ, điểm trung bình xấp xỉ 9.0, ngoại ngữ vượt trội, tham gia nghiên cứu khoa học, trợ lý điều phối viên dự án… là những thành tích đáng nể của những sinh viên nhận học bổng Acecook Việt Nam.

60 suất học bổng với tổng giá trị 669 triệu đồng đã được Acecook Việt Nam dành tặng cho sinh viên tiêu biểu thuộc 6 trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Tiêu chí lựa chọn của đơn vị trao học bổng dựa trên thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.

Lễ trao học bổng Acecook Việt Nam tại Tp. HCM

Trong đó, Nguyễn Thị Huyền, sinh viên Khoa Nhật Bản học, ĐH KHXH&NV TPHCM, hai năm liền đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, giải nhất cuộc thi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, giải 3 bản lĩnh Nhật ngữ của trường Ngoại thương và giải 3 sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Bên cạnh thành tích học tập cực “khủng”, cô gái nhỏ nhắn này còn là thành viên của CLB tình nguyện Lửa Tâm trực thuộc ĐH KHXH&NV - nơi tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa thường niên như hiến máu nhân đạo, xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi…

Nguyễn Thị Huyền – Sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Còn Mai Thị Phương Thanh, sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa Hà Nội, liên tục giữ vững điểm trung bình loại giỏi trong suốt quá trình học tập tại trường, đạt giải 3 trong hội thi sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” và từng có cơ hội trở thành trợ lý của điều phối viên dự án cách đây không lâu.

Một đại diện khác cũng xuất thân từ ĐH Bách Khoa Hà Nội, bạn Nguyễn Trọng Bách, sinh viên khoa CNTT đạt được giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn toán năm học 2012-2013, giải nhất môn đại số trong kỳ thi “Olympic toán sinh viên” năm 2014 và sau đó nhận được giấy khen dành cho sinh viên xuất sắc của trường trong năm học 2014-2015.

Lễ trao học bổng Acecook Việt Nam tại Hà Nội (Phương Thanh áo kẻ thứ 4 từ bên trái, Trọng Bách áo

đen ở giữa)

Trước câu hỏi về dự định cá nhân trong tương lai gần, hầu hết các bạn đều tự đặt ra những cột mốc cùng với những mục tiêu rõ ràng.

“5 năm nữa, em sẽ tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư giỏi, vừa làm vừa học trau dồi thêm kiến thức, dùng chính sức mình để tạo nên những sản phẩm có giá trị cho xã hội, thúc đẩy nền kinh tế đất nước. 10 năm nữa, em sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, xây dựng nhà máy của riêng mình tạo công ăn việc làm cho nhiều người. 15 năm nữa, công ty của em sẽ phát triển mạnh, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và đất nước”, sinh viên Đoàn Hồng Phước, khoa Kỹ thuật Hóa học ĐH Bách Khoa TP.HCM chia sẻ.

Đoàn Hồng Phước – sinh viên ĐH Bách Khoa Tp. HCM (áo xanh từ bên trái)

Với mong muốn hỗ trợ một phần kinh phí học tập cũng như đồng hành cùng sinh viên Việt Nam chuẩn bị hành trang tốt nhất cho sự nghiệp tương lai của mình, công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã và đang trên con đường hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại hạnh phúc cho người tiêu dùng, người lao động và toàn xã hội theo phương châm “Cook happiness”.

Ông Kajiwara Junichi – Tổng giám đốc công ty cổ phần Acecook Việt Nam

Acecook Việt Nam được thành lập vào ngày 15/12/1993 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1995.

Từ khi thành lập, công ty đem đến cam kết “Nâng cao, phát triển ngành hàng thực phẩm Việt Nam” và “Cùng nhau đưa sản phẩm Việt Nam ra toàn thế giới”.

Hiện nay, công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã phát triển lớn mạnh và đã xuất khẩu sản phẩm đi 46 quốc gia trên thế giới.

Với phương châm “Cook happiness”, sản phẩm luôn đem lại niềm hạnh phúc đến từng bữa ăn, từng trái tim của mọi người. Đó là cam kết của Acecook Việt Nam đến mọi khách hàng trên toàn thế giới.

Ngọc Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/312462/chu-nhan-hoc-bong-acecook-vn-gioi-co-nao.html