Chủ quán cà phê tìm người rơi tài sản để trả

Chiều 9/12, lãnh đạo Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết: đã tiếp nhận số tiền 23,2 triệu đồng từ vợ chồng anh Lê Xuân Dương, 32 tuổi và vợ là chị Phan Thị Thương, 28 tuổi- chủ quán cà phê Cây Nhãn, số 20 đường Trường Chinh, thôn 1, thị trấn Sa Thầy cùng giấy phép lái xe mô tô, ô tô mang tên Trần Hữu Trọng, SN 1973, ngụ tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để phối hợp tìm kiếm người đã đánh rơi tài sản và giấy tờ tùy thân.

Anh Lê Xuân Dương kể: Sáng 7/12 anh Trần Hữu Trọng cùng nhóm bạn đến quán của anh, làm rơi một chiếc ví màu đen dưới nền nhà của quán. Khi phát hiện chiếc ví, anh Dương kiểm tra thấy có 23,2 triệu đồng, giấy phép lái xe mô tô và ô tô. Mấy ngày qua, anh tìm mọi cách liên lạc với anh Trọng mà không được, nên đành tới Công an huyện nhờ phối hợp tìm người đánh rơi tài sản.

Được biết, vợ chồng anh Dương từ Hưng Yên vào Sa Thầy lập nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Hải Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-quan-ca-phe-tim-nguoi-roi-tai-san-de-tra-1082378.tpo