Chủ tàu Đỗ Văn Vương đã nhận hơn 4,6 tỉ đồng

Ngày 4.7, gia đình ông Đỗ Văn Vương (chủ tàu BĐ 97044TS ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, thông qua Chi cục Thi hành án dân sự TP. Quy Nhơn, đã nhận được hơn 4,6 tỉ đồng, bao gồm cả lãi, là tiền bồi thường của TCty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Tàu vỏ thép nằm ở cảng cá Đề Gi. Ảnh X.N

Dù chậm, “kết thúc có hậu” trên đã góp phần giải tỏa khó khăn do nợ nần, vay mượn của ngư dân, sau biện pháp thu nợ quyết liệt từ cơ quan thi hành án và cơ quan báo chí, trong đó có báo Lao Động.

Như tin đã đưa, tàu BĐ 97044TS gặp nạn, chìm trên vùng biển Hoàng Sa tháng 8.2015. Trước đó, tháng 4.2015, con tàu được PJICO cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản với mức phí 65 triệu đồng. Dựa vào lý do “hạn chế III”, PJICO thông báo từ chối trách nhiệm bồi thường. Gia đình ông Vương đưa vụ việc đến tòa án nhờ phân xử.

Ở hai cấp xét xử sơ và phúc thẩm, doanh nghiệp bảo hiểm đều bị tuyên buộc phải bồi thường cho gia đình chủ tàu gặp nạn 4,6 tỉ đồng, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính từ ngày đương sự có đơn đề nghị thi hành án.

Án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày 27.3, mãi đến nay, gia đình ông Vương mới nhận được tiền bồi thường.

X.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/chu-tau-do-van-vuong-da-nhan-hon-46-ti-dong-679413.bld