Chủ thắp hương mùng 1 khiến xe khách bốc cháy?

Tỉnh dậy bởi mùi khét và tiếng lửa nổ lét đét, người dân phát hiện chiếc xe khách đang bốc cháy ngùn ngụt vào lúc rạng sáng.

Chiếc xe cháy rụi lúc rạng sáng.

Vào khoảng 2h ngày 31/10 (tức ngày 1/10 Âm lịch) chiếc xe khách mang BKS: 37B - 005.80 của anh Hồ Văn Nghĩa làm chủ đang đậu trước cổng nhà mình (tại thôn Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt.

Người dân phát hiện đã báo cho chủ xe và mang các vật dụng chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn khi người dân phát hiện thì ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Đến khoảng 4h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế nhưng chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn.

Người dân địa phương nhận định, nguyên nhân có thể do chủ xe thắp hương ngày đầu tháng trước khi đi ngủ, do sơ ý để lửa rơi vào buồng máy khiến chiếc xe bốc cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại nào về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/chu-thap-huong-mung-1-khien-xe-khach-boc-chay-302645.html