Chủ tịch Đà Nẵng: 'Tập trung làm việc mình chứ không bàn chuyện người khác'

Phát biểu trước toàn bộ cán bộ UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu mọi người "tập trung quán triệt, làm việc của mình chứ không bàn chuyện của người khác để cuối năm hoàn thiện công việc".

Sáng 23.9, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2017. Chủ trì cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP cho rằng thời gian gần đây thành phố có “nhiều chuyện” nên mời thêm nhiều thành phần của các sở ban ngành, quận và cả cấp phường xã.

Mở đầu buổi họp, ông Thơ yêu cầu cán bộ công chức TP.Đà Nẵng từ nay đến cuối năm phải tăng cường kỷ cương kỷ luật để hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra. “Mọi người không nên sa đà vào những việc không phải của mình. Thời gian qua có một bộ phận thường xuyên bàn tán, trò chuyện những chuyện không phải của mình trong khi công việc bị bê trễ thì không được. Hơn nữa, hiện nay nhiều cán bộ công chức đang có tâm lý sao nhãng, dao động”.

Bên cạnh đó, ông Thơ còn nhắn nhủ cán bộ công chức rằng hiện thành phố đang trên đà phát triển, những câu chuyện thời gian gần đây không thể cản bước thành phố tiến lên.

Ông Thơ hối thúc hệ thống làm việc, không sao nhãng và không bàn việc của người khác

“Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào thanh tra một số nhiệm vụ của thành phố và mới đây là Bộ Công an điều tra một số dự án, mua bán nhà công sản. Những việc này đã tác động đến tâm lý của cán bộ công chức. Tuy nhiên, thành phố trên đà phát triển, cán bộ công chức nên dành tình yêu cho thành phố”, ông Thơ nói.

Video Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ điều hành cuộc họp của Thường trực UBND TP. Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói rằng các công tác thanh kiểm tra của Trung ương đối với Đà Nẵng thời gian qua là đúng quy trình. Kết quả của những việc thanh kiểm tra này sẽ do các cơ quan Trung ương kết luận.

Ông Thơ còn cho rằng về trách nhiệm cá nhân của ông trong việc quản lý đất đai trật tự đô thị trên địa bàn gồm nhiều vấn đề không chỉ có vấn đề Sơn Trà, Mường Thanh…

Qua đó, ông Thơ hối thúc các ban ngành đẩy nhanh tiến độ các công việc có dấu hiệu chậm lại trong thời gian qua, lưu ý xử lý các vấn đề đất đai như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tái khởi động lại tình hình đầu tư…

Trao đổi với Một Thế Giới về kết luận những sai phạm của lãnh đạo Đà Nẵng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố mới đây, ông Thơ cho rằng việc công bố thông tin cũng đã làm rồi. Tuy nhiên cũng mong báo chí đưa tin ở mức độ phù hợp vì thành phố còn nhiều công việc cần phải làm.

Thành phố đang phát triển nóng và nhanh như thế thì không xì chỗ này cũng xì chỗ kia, điều đó không thể tránh khỏi được như về ảnh hưởng môi trường, về an ninh trật tự.

Tốc độ tăng trưởng thành phố quá nhanh đi, ví dụ có những vấn đề dự kiến 5 năm nữa mới làm tới thì bây giờ tới mất.

Có những lĩnh vực thành phố mình tang nhanh quá, đến mấy chục phần tram nên những dự đoán của mình ví dụ như về cơ sở hạ tầng, sân bay, đường phố, kẹt xe… bị chậm hết, tinh thần như thế mong mọi người chia sẻ".

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/chu-tich-da-nang-tap-trung-lam-viec-minh-chu-khong-ban-chuyen-nguoi-khac-72116.html