Chủ tịch ECB: Thị trường toàn cầu đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet ngày 26-3 cảnh báo rằng, các thị trường toàn cầu đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh, điều có thể khiến các nhà quan sát phải nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á giai đoạn 1997- 1998 và cú sốc dầu mỏ đầu tiên năm 1973.

ct2819 Phát biểu ý kiến trước các nghị sĩ của Liên hiệp châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch ECB cho rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa qua đi. Nếu không rút ra bài học từ quá khứ, thế giới sẽ đối mặt các vấn đề tương tự đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên - điều từng khiến các quốc gia phải tăng tiền lương để đối phó tình trạng giá cả leo thang. Đây cũng chính là yếu tố khiến lạm phát gia tăng, kìm hãm tăng trưởng, gây thất nghiệp tràn lan và "kìm kẹp" nền kinh tế châu Âu trong một vài thập kỷ. Ông Jean-Claude Trichet nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch hoàn toàn của các ngân hàng và định chế tài chính đối với những khoản lỗ liên quan cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Ông nói: "Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trước đây, tính minh bạch dường như là một điều thật sự cần thiết để có thể ngăn chặn "hiệu ứng đô-mi-nô" từ cuộc khủng hoảng". Thế giới đang chứng kiến điều tương tự trong giai đoạn hiện nay. Ông cũng kêu gọi các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu tham gia tích cực hơn nữa trong các chính sách về tiền tệ. Cùng ngày, ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU Hoa-kin An-mu-ni-a cảnh báo nền kinh tế 15 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã bắt đầu cảm thấy bị tác động bởi sự hỗn loạn thị trường tài chính, nền kinh tế yếu kém của Mỹ và giá dầu leo thang, mặc dù báo cáo của khối này, được công bố gần đây, chỉ ra rằng nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền euro có dấu hiệu phục hồi nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang nổi lên và sự vững mạnh của các yếu tố kinh tế đặc trưng của khối này.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29851-chu-tich-ecb-thi-truong-toan-cau-dang-trong-giai-doan-dieu-chinh-manh