Chủ tịch Euroland lĩnh án tù vì bán 'nhà trên giấy'

Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Euroland, đã lĩnh án 15 năm tù giam vì bán 'nhà trên giấy.'

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thànhphố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 1980,trú tại Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảochiếm đoạt tài sản.”

Bằng cách bán biệt thự “vẽ trên giấy,” Thọ đã dễ dàng lưàcủa bị hại số tiền 3 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo này của Thọ đã bị tòa tuyên ánphạt 15 năm tù giam.

Ngoài án phạt tù, Thọ còn buộc phải bồi thường nốt số tiền2,6 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại cho bị hại.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2009, vơídanh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Euroland (trụsở tại Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa), Thọ đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán khuđô thị mới tại Nghĩa Đô, Từ Liêm với nội dung: Công ty cổ phần bất động sảnEuroland bán cho… Thọ một căn biệt thự số 55 thuộc lô KV1 tại dự án khu đô thịnày với giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.

Thọ còn làm giả ba giấy thu tiền để chứng minhmình đã nộp số tiền trên theo hợp đồng đã ký kết này.

Sau khi làm xong giấy tờgiả, Thọ đem chào bán cho anh Nguyễn Hồng Quang (trú tại quận Hoàn Kiếm). Tưởnghợp đồng trên là thật, anh Quang đã đồng ý mua lại căn biệt thự trên với số tiền7 tỷ 875 triệu đồng.

Theo như cam kết với Thọ, anh Quang phải trả Thọ số tiềnhơn 4 tỷ đồng là số tiền Thọ đã trả theo giấy thu tiền. Số còn lại anh Quang sẽphải thanh toán nốt sau khi bàn giao nhà và hợp đồng.

Thọ cũng đưa anh Quang đếncông chứng ký kết hợp đồng ủy quyền để anh Quang thay Thọ thực hiện tiếp hợpđồng mua bán biệt thự trên với Công ty Euroland.

Tin tưởng Thọ, anh Quang đãgiao tiền cho Thọ. Đến khi số tiền anh Quang đưa cho Thọ lên tới 3 tỷ đồng thìThọ bỗng “mất hút.”

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 27/8/2009, anh Quang đãtìm thấy Thọ và đưa đến cơ quan công an để tố cáo sự việc.

Cơ quan điều tra đãxác định dự án khu đô thị mới Nghĩa Đô là dự án có thật, nhưng được phê duyệtcủa công ty khác và không có căn biệt thự nào có số 55 KV1 như hợp đồng trên.

Tại phiên tòa, Thọ khai nhận ngoài chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công tyEuroland, Thọ còn “có chân” ở hai công ty khác là Phó Giám đốc Công ty cổ phầnđầu tư tài chính và quản lý của Công ty cổ phần Ellisha Việt Nam.

Với 3 tỷ đồngcủa anh Quang, bị cáo đã dùng một phần để trả nợ ngân hàng cho các công ty này.Còn dư 1,6 tỷ đồng, Thọ dùng để chi tiêu cá nhân.

Được biết, đây không phải làlần đầu bị cáo Thọ phạm tội lừa đảo.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trường Đại họcKinh tế quốc dân, Thọ thành lập cùng một lúc hai công ty: Công ty cổ phần Côngnghệ biểu diễn Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ biểu diễn quốc tếvới tham vọng trở thành "bầu sô" của những chương trình ca nhạc, nghệ thuật lớn.

Tháng 3/2003, Thọ tổ chức chương trình "Quà tặng âm nhạc" tại tỉnh Quảng Ninh,treo băngrôn quảng cáo hai ngôi sao ca nhạc là Mỹ Tâm và Đan Trường khiến khángiả đổ xô mua vé chương trình.

Thế nhưng trên thực tế, chương trình không hề xuất hiện hai ngôi sao này khiến một số khán giả quá khích đập phá sânkhấu để phản đối và kéo đến Phòng Văn hóa-Thể thao Cẩm Phả phá phách, làm hư hạinhiều tài sản có giá trị.

Hành vi lừa đảo này của Thọ đã bị Tòa án Quảng Ninhtuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi chấp hành xong án tù từ cuối năm 2005đến nay, mặc dù vẫn chưa bồi thường được tổng số tiền 340 triệu đồng cho các bịhại của vụ án nói trên, Thọ đã lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ,” tìm chiêu lưàđảo mới để chiếm đoạt tài sản một cách bất chính./.

Kim Anh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chu-tich-euroland-linh-an-tu-vi-ban-nha-tren-giay/20103/39186.vnplus