Chủ tịch FED: Kinh tế Mỹ vẫn cần sự hỗ trợ của chính phủ

(TBKTSG Online) – Kinh tế Mỹ hiện vẫn cần sự hỗ trợ của chính phủ. Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED), Ben Bernanke, ngày 26-3 cho biết FED sẽ gỡ bỏ kích cầu ngay khi tình hình lạc quan hơn.

Kim Ngân Chủ tịch Ben Bernanke phát biểu trước Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters Phát biểu trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Bernanke đã đưa ra cái nhìn tổng quan về các phương pháp mà FED dự định tiến hành để đảo ngược tình thế từ sau cuộc đại khủng hoảng. Chính sách lãi suất siêu thấp của FED với mức lãi suất cơ bản gần bằng 0 đã dẫn đến đợt thu mua các khoản đảm bảo thế chấp và trái phiếu kho bạc lớn nhất chưa từng có với tổng giá trị lên đến 1,7 ngàn tỉ đô la Mỹ. Việc thu mua trên nhằm đẩy chi phí vay mượn xuống mức thấp nhất, đồng thời giúp cải thiện thị trường thế chấp và người đóng thuế không phải đối mặt với các rủi ro tín dụng, ông Bernanke nói. Ngay khi các hoạt động kinh tế và thị trường tài chính hồi phục, FED sẽ đưa tín dụng trở lại mức trước khủng hoảng, dưới 1 ngàn tỉ đô la Mỹ. Tổng tín dụng ngân hàng theo thống kế hiện nay của FED là 2,3 ngàn tỉ đô la Mỹ. Nhiều nhà kinh tế dự đoán FED có thể bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay nhằm tăng lãi suất lên mức vừa phải, bởi việc duy trì lãi suất thấp kỷ lục trong một thời gian dài để kích thích tăng trưởng và giảm tỷ lệ thất nghiệp đã khiến lạm phát tăng cao. (Theo Reuters)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/kinhtecacnuoc/31767/