Chủ tịch HĐND TP đề nghị Giám đốc Sở đi xe buýt để 'thử cảm giác' của học sinh

Cho rằng xe buýt cũ như các em học sinh phản ánh là “quá nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị ông Bùi Xuân Cường- Giám đốc Sở GTVT đi xe buýt để “thử cảm giác" của các em học sinh.

Nhiều vấn đề như kẹt xe, ngập nước, xe buýt cũ, tội phạm học đường... đã được các em học sinh phản ánh đến lãnh đạo TP.

Đây là cuộc gặp thường niên giữa những lãnh đạo TP.HCM như Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm, các giám đốc sở, ngành…với gần 160 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn TP.

Trước khi cuộc gặp bắt đầu, bà Nguyễn Thị Quyết tâm mong muốn các em học sinh hãy từ những cảm nhận của riêng mình để tâm tình, góp ý để “cô chú” biết rằng cần tập trung vào những việc nào để các em có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Từ gợi ý này các em học sinh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về những sự việc mà chính các em từng chứng kiến xung quanh mình.

Phát biểu ý kiến, em Đinh Hồ Loan Nghi (trường THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Bình Chánh) đã phản ánh tình trạng ngập nước “không chỉ ở Bình Chánh mà còn trên toàn TP”.

“Dịp Tết vừa rồi trường con cũng ngập rất nặng, con và các bạn đến trường rất khó” – em Nghi nói.

Một vấn đề khác mà nữ sinh này đề cập là tuyến xe buýt số 22 (từ Bến xe quận 8 đến khu công nghiệp Lê Minh Xuân) đã rất xuống cấp, trong khi đây là tuyến mà Nghi và các bạn đang đi học hàng ngày.

“Khi đi qua chỗ dằn (xóc) con có cảm giác cái bánh xe muốn sút (rơi) ra luôn” – Nghi cho hay.

Trước phản ánh này Giám đốc sở Giao thông vận tải Bùi Xuân Cường thừa nhận rằng tuyến xe này đã xuống cấp và hiện Sở đã có kế hoạch thay mới các xe chạy trên tuyến chậm nhất vào quý II năm nay.

Ngoài ra ông Cường còn cho hay tuyến xe này chạy qua đường Thế Lữ - là con đường rất xấu nên đây cũng là nguyên nhân khiến cho hành khách có cảm giác xe không an toàn.

Ngoài việc thay mới xe như trên, theo ông Cường Sở và huyện đã lên phương án tu sửa con đường để đi lại thuận tiện hơn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho rằng xe cũ như em Nghi phản ánh là “quá nguy hiểm”, chính vì vậy bà đề nghị thay vì đổi xe vào quý II Sở Giao thông vận tải hãy làm sớm vào quý I, vì TP có xí nghiệp sản xuất xe buýt.

Đồng thời bà Tâm cũng “gợi ý” sau buổi gặp mặt này ông Cường cùng một thành viên của Ban đô thị (trực thuộc HĐND) nên đi thử trên tuyến xe buýt số 22 để “cảm nhận sức đánh” của xe, từ đó có hình dung thực tế và “thử cảm giác của các cháu”.

Nghe đề nghị này của bà Chủ tịch, ông Cường vui vẻ nhận lời.

Cũng trong buổi làm việc này rất nhiều em học sinh khác đã kiến nghị những vấn khiến các em lo lắng như: chương trình học còn nặng, học chưa đi đôi với thực hành, các em còn thiếu sân chơi, hồ bơi hay thậm chí là bị quấy rối tình dục, bạo lực học đường…

Kể lại câu chuyện của bạn cùng lớp, em Nguyễn Thị Quỳnh Mai (học sinh trường THCS Trần Quốc Toản, quận 9) cho biết bạn bị quấy rối tình dục khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề và đã phải nghỉ học hơn 2 tuần để bình tĩnh trở lại.

Ông Lê Hồng Sơn trả lời các em học sinh.

Chia sẻ với các em về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn cho biết hiện Sở và Công an TP đã phối hợp để mở các lớp tự vệ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường học, tuy nhiên do lực lượng còn mỏng nên chưa thể bao quát hết.

Ông Lê Hồng Sơn cũng cam kết tới đây sẽ cùng Công an TP tăng cường lực lượng, mở thêm nhiều lớp luyện tập để các em tham gia đông đủ, với những phương pháp dễ nhớ, dễ thực hiện.

Sau khi nghe phản ánh, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo các sở ngành phải giải quyết rốt ráo những vấn đề mà các em phản ánh. Theo ông đó không chỉ là những việc lớn mà còn là những việc nhỏ như thùng rác trong trường phải sạch sẽ, trường phải trồng nhiều cây xanh…

Ông cũng yêu cầu khi giảng dạy, ngoài kiến thức cần chú ý đến rèn luyện kỹ năng sống để các em biết cách xử lý khi gặp phải các tình huống khẩn cấp.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-hdnd-de-nghi-giam-doc-so-di-xe-buyt-de-thu-cam-giac-cua-hoc-sinh-post220298.info