Chủ tịch HĐQT bán nhà trên giấy lấy 3 tỉ

(NLĐO)- Bằng cách bán biệt thự trên giấy, Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty Euroland - đã dễ dàng lừa được 3 tỉ đồng.

Ngày 26-3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thọ (SN 1980, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, đầu tháng 8-2009, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần bất động sản Euroland (có trụ sở tại Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội), Thọ đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán căn biệt thự số 55 lô KV1 tại khu đô thị mới Nghĩa Đô (huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho chính mình với giá 4,2 tỉ đồng. Sau đó, Thọ đem chào bán cho anh Nguyễn Hồng Quang (trú tại quận Hoàn Kiếm). Tưởng hợp đồng trên là thật, anh Quang đồng ý mua lại căn biệt thự trên với số tiền hơn 7,8 tỉ đồng. Tin tưởng ông chủ tịch HĐQT, anh Quang giao tiền dần dần cho Thọ. Đến khi số tiền lên tới 3 tỉ đồng thì Thọ... mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 27-8-2009, anh Quang phát hiện ra Thọ và đưa đến công an tố cáo. Cơ quan điều tra đã xác định dự án khu đô thị mới Nghĩa Đô có thật nhưng là của công ty khác và không có căn biệt thự nào có số 55 lô KV1 như trong “hợp đồng”. Tại phiên tòa, Thọ khai nhận ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Euroland, Thọ còn là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và là quản lý của Cty Cổ phần Ellisha Việt Nam. Với 3 tỉ đồng lừa của anh Quang, Thọ dùng một phần để trả nợ ngân hàng cho các công ty trên, còn lại 1,6 tỉ đồng Thọ chi tiêu cá nhân. Đây không phải là lần đầu Thọ phạm tội lừa đảo. Theo TTXVN, tháng 3-2003, Thọ tổ chức chương trình "Quà tặng âm nhạc" tại tỉnh Quảng Ninh, treo băng-rôn quảng cáo có 2 ngôi sao Mỹ Tâm và Đan Trường khiến khán giả đổ xô mua vé. Khi phát hiện Thọ “treo đầu dê, bán thịt chó”, nhiều khán giả quá khích đã đập phá sân khấu và kéo đến Phòng Văn hóa - Thể thao Cẩm Phả phá phách. Lúc đó, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Thọ 2 năm 6 tháng tù giam. Ra tù từ cuối năm 2005 đến nay, dù vẫn chưa bồi thường xong tổng số tiền 340 triệu đồng cho các bị hại của vụ án cũ, Thọ lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lừa đảo.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326093310442p0c1019/chu-tich-hdqt-ban-nha-tren-giay-lay-3-ti.htm