Chủ tịch Hội đồng quản trị Maritime Bank Trần Anh Tuấn là ai?

'Chủ tịch Hội đồng quản trị Maritime Bank là ai?' đang là câu hỏi mà nhiều người đặt ra sau vụ tin đồn rút ruột 30.000 tỷ đồng ở Maritime Bank

Chủ tịch Hội đồng quản trị Maritime Bank là ai?

Gần đây có tin đồn ông Đinh Trường Chinh, lãnh đạo Công ty Địa ốc Việt Hân bị bắt do câu kết với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hàng hải rút ruột 30.000 tỷ từ Maritime Bank.

Vậy Chủ tịch Hội đồng quản trị Maritime Bank là ai?

Theo thông tin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Maritime bank là ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê ở Hà Tĩnh. Ông Tuấn có bằng Thạc sỹ Kinh doanh cao cấp do Đại học Griggs cấp.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Maritime Bank

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Maritime Bank

Ông Trần Anh Tuấn được Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 15, năm 2007 bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2007-2011) và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Từ tháng 10/2008, Ông đã được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Maritime Bank và đảm nhiệm vị trí đó cho đến khi trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016) tại Đại hội đồng cổ đông Maritime Bank lần thứ 20 và được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông cũng đồng thời là thành viên Hội đồng Sáng lập Maritime Bank nhiệm kỳ I (2012-2016).

Đáp trả lại những tin đồn về vụ việc rút ruột 30.00 tỷ, tối 8/8, ông Tuấn đã viết thư gửi tới cán bộ nhân viên trong công ty bác bỏ lời đồn. Theo ông Tuấn, các tin đồn là hoàn toàn không chính xác.

Nội dung bức thư cũng đề cập rõ đến trường hợp của Công ty địa ốc Việt Hân. Việt Hân hiện chỉ là một trong những khách hàng có vay vốn tại MSB. Đối với Việt Hân nói riêng và các khách hàng tín dụng khác nói chung, MSB luôn tuân thủ đúng quy trình cấp tín dụng theo quy định của nhà nước.

Ông Tuấn cũng cho biết dư nợ của Việt Hân tại MSB hiện đang là 300 tỷ đồng chứ không phải là 30.000 tỷ đồng. Khoản vay mà Công ty Việt Hân mượn dùng để đầu tư dự án nhà ở cao cấp Goldmark City. Theo báo cáo của Việt Hân, số căn hộ của dự án đã được bán gần hết và dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất để giao nhà cho khách hàng sớm hơn tiến độ.

Các Dự án đầu tư của Maritime Bank

Theo như thông tin, Ngân hàng Maritime Bank cam kết đồng hành với chủ đầu tư và người mua nhà tại 5 dự án bất động sản “đình đám”, gồm: Goldmark City, Goldsilk Complex, The Goldview, Golden Season và Grand Riverside.

Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) đã ký kết hợp tác phát triển dự án Trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Năm ngoái, MSB cũng đã ký ký kết thỏa thuận với VinaWealth cung cấp sản phẩm đầu tư Quỹ Mở đến các khách hàng của Ngân hàng. Chương trình đầu tư Quỹ Mở mang đến cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản cho tất cả mọi người, công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.

Ông Trần Anh Tuấn là chồng bà Nguyệt Hường

Tin đồn về ông Trần Anh Tuấn và Maritime Bank lan truyền trên mạng xã hội sau khi thông tin về vợ ông - bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì có vấn đề trong kê khai quốc tịch và tài sản.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970, quê xã Thành Lợi (Vụ Bản, Nam Định), là cử nhân Ngôn ngữ, cử nhân Anh văn, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà từng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13.

Hồ sơ ứng cử của bà Nguyệt Hường ghi chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội; Phó chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam...

Chiều ngày 3/8, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tại hội trường đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do có quốc tịch ở Malta và không kê khai tài sản ở nước ngoài.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho biết, bà Hường đã vi phạm Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Quốc tịch. Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách ĐBQH khóa XIV.

Kim Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/chu-tich-hoi-dong-quan-tri-maritime-bank-tran-anh-tuan-la-ai-d97739.html