Chủ tịch Hội đồng quản trị và 12 vụ lừa đảo

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Gia Tuấn, SN 1978, HKTT tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội - đối tượng bị CAQ Hà Đông truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Đầu năm 2009, CAQ Hà Đông liên tục nhận được nhiều đơn thư tố cáo Nguyễn Gia Tuấn, SN 1978, HKTT tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và XNK Hồng Thái (Công ty Hồng Thái) có trụ sở tại 158, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông đã có hành vi lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Điển hình là trường hợp của anh Vũ Duy Trọng, HKTT tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sau khi được một người quen cho biết công ty của Nguyễn Gia Tuấn đang cần tuyển gấp một số lao động sang làm việc tại Hàn Quốc với mức lương cao, chi phí làm thủ tục xuất cảnh rẻ, đầu tháng 3-2007, anh Vũ Duy Trọng đã đến gặp Nguyễn Gia Tuấn và được Tuấn hứa trong vòng 3 tháng sẽ làm thủ tục để anh Trọng sang làm việc tại Hàn Quốc. Tin lời, anh Vũ Duy Trọng đã đưa cho Nguyễn Gia Tuấn 6.000 USD và 3.000.000 đồng. Chờ mãi không được sang Hàn Quốc làm việc, anh Trọng đã nhiều lần đến công ty đòi lại tiền nhưng Nguyễn Gia Tuấn đều không trả. Tương tự trường hợp anh Trọng, sau khi được các nhân viên tiếp thị dưới quyền của Nguyễn Gia Tuấn cho biết Công ty Hồng Thái đang tuyển người đi lao động xuất khẩu sang CH Czech với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng, thủ tục nhanh gọn, chị Phạm Thị Dung, SN 1972, HKTT tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã đưa cho Nguyễn Gia Tuấn tổng cộng 1.500 USD. Hết hạn thỏa thuận, chị Dung đòi lại tiền nhưng Nguyễn Gia Tuấn không trả… Trước tình hình đó, lãnh đạo CAQ Hà Đông chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV tiến hành điều tra làm rõ. Mặc dù Công ty Hồng Thái không có chức năng hợp tác lao động xuất khẩu đi nước ngoài nhưng Nguyễn Gia Tuấn cùng một số đối tượng liên quan đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vòng hơn 1 năm, với thủ đoạn lừa đảo tuyển người sang lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc và CH Czech…, Nguyễn Gia Tuấn đã cùng đồng bọn lừa đảo 12 lao động, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng ngàn USD và hàng triệu đồng nhưng không đưa được một trường hợp nào đi xuất khẩu lao động. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Nguyễn Gia Tuấn đã bỏ trốn. Sau một thời gian dài lẩn trốn, Nguyễn Gia Tuấn đã bị CAQ Hà Đông bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Gia Tuấn đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, MT CAQ Hà Đông điều tra mở rộng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59865&channelid=80