Chủ tịch Hội NDVN 'trải nghiệm' mô hình du lịch sinh thái của nông dân Tiền Giang

Làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lại Xuân Môn đề nghị Tiền Giang đề xuất để Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ kinh phí mua thêm 15 thuyền du lịch để giúp nông dân làm du lịch tốt hơn.

Trong hai ngày 13 và 14/12, Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn có chuyến làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Trong buổi sáng 13/12, Chủ tịch Lại Xuân Môn đã đến thăm mô hình nông dân làm du lịch tại cù lao Thới Sơn (xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn hỏi thăm người dân về quy trình sản xuất mật ong.

Tại đây, những nhà vườn làm du lịch với các dịch vụ khác nhau đã được Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ghé thăm và trò chuyện khá lâu. Mô hình nông dân làm du lịch tại cù lao Thới Sơn đã hoạt động từ năm 1988, nhưng vài năm trở lại đây mới thu hút nhiều khách thành thị khi mà cuộc sống chật chội khiến người ta muốn tìm về miệt vườn sông nước yên bình. Cù lao Thới Sơn còn gọi là cồn Thái Sơn hay cồn Lân, nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc xã Thới Sơn.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch HNDVN tỉnh Tiền Giang nói: “Cảnh làng quê yên bình với nhà tranh, ao cá, cầu dừa… tạo nên một không gian xanh mát dịu, du khách sẽ được trải nghiệm hình thức du lịch đặc trưng của miền sông nước. Du khách nào đến Thới Sơn cũng thích xuống xuồng xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo giữa hai hàng dừa nước rậm rạp, rồi đi bộ theo những con đường bê tông uốn lượn, băng qua những vườn cây trái sum suê, ngồi nghỉ trong những nhà vườn uống trà mật ong và nghe đàn ca tài tử”.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn “tập” lột vỏ dừa khô.

Theo thống kê, mỗi năm cù lao này đón khoảng 700.000 khách du lịch, trong số này có khoảng 500.000 khách quốc tế. Đối với dịch vụ đi xuồng trên rạch, cù lao hiện có khoảng 320 xuồng chèo phục vụ du lịch, trên 1.500 lao động tham gia hoạt động đưa đón khách tại 14 tuyến điểm du lịch trên địa bàn. Hoạt động du lịch sinh thái miệt vườn phát triển đã giúp người dân Thới Sơn nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức 41 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chào người dân bơi xuồng trên rạch.

Trong buổi sáng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã ghé thăm một số nhà dân tham gia làm du lịch như điểm uống trà mật ong, cơ sở sản xuất kẹo dừa, điểm đàn ca tài tử…Trên đường quê xuyên qua những tán cây, Chủ tịch đã dừng chân mua trái cây ở vài điểm và trò chuyện thân tình cùng nông dân.

Sau buổi tham quan cù lao Thới Sơn, Chủ tịch Lại Xuân Môn đã đề nghị HNDVN tỉnh Tiền Giang có đề xuất để Trung ương Hội hỗ trợ nông dân Thới Sơn làm du lịch từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân: “Tôi đã có chuyến đi trên xuồng sử dụng sức người bơi tay trong con rạch ở cù lao Thới Sơn. Tôi có hỏi thăm và người dân nói xuồng hiện có đủ phục vụ, không cần phát triển thêm. Mô hình này, nếu tôi biết sớm, đã có đề xuất để hỗ trợ dân vài trăm chiếc xuồng, gắn hẳn nhãn nông dân. Nhưng xuồng nhỏ có đủ rồi nên sắp tới nên hỗ trợ thêm cho dân thuyền du lịch chạy máy. Với giá tiền mỗi chiếc tầm 200 triệu đồng, tôi nghĩ Hội có thể hỗ trợ khoảng 15 chiếc thuyền để nông dân làm du lịch tốt hơn”.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn hỏi mua xoài dọc đường đi.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội NDVN đã đến công trường xây dựng Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Tiền Giang để đôn đốc tiến độ xây dựng cũng như chất lượng công trình. Theo đó, công trình trị giá gần 20 tỷ đồng này đã được nhà thầu xây vượt tiến độ nhiều hạng mục từ 1 – 3 tháng.

Cuối ngày, Chủ tịch đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh để trao đổi về công tác Hội. Bí thư Nguyễn Văn Danh đánh giá, vai trò của Hội NDVN tỉnh Tiền Giang khá quan trọng trong hoạt động đoàn thể của tỉnh. Nhiều năm nay, lãnh đạo tỉnh luôn bàn bạc thật kỹ và đến nay chưa đặt vấn đề đẩy công nghiệp thay thế nông nghiệp. Tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm và rất chú trọng đến phát triển nông nghiệp, chăm lo cuộc sống người nông dân.

“Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Trung ương Hội NDVN, đặc biệt là sự nỗ lực của Hội NDVN tỉnh Tiền Giang. Các phong trào nông dân của tỉnh ở các cấp đều được làm rất tốt, lãnh đạo hội đoàn bó gắn kết nên làm việc rất hiệu quả” – ông Danh nói.

Theo Dân Việt

Từ khóa

Lại Xuân Môn Tiền Giang Hội Nông dân Việt Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/chu-tich-hoi-ndvn-trai-nghiem-mo-hinh-du-lich-sinh-thai-cua-nong-dan-tien-giang/141803