Chủ tịch ngân hàng Nga kỳ vọng Trump bỏ lệnh trừng phạt Nga

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), Chủ tịch ngân hàng lớn thứ 2 Nga – VTB Bank – cho rằng tân Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump – nên ưu tiên việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các ngân hàng của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/1, Chủ tịch VTB Bank – ông Andrey Kostin – cho rằng thật không công bằng khi các công ty tài chính Mỹ tăng trưởng 30% kể từ sau chiến thắng của ông Trump trong khi cổ phiếu ngân hàng Nga gần như không biến chuyển.

Ông Kostin nói đùa rằng đây là thời điểm để ông Trump “bù đắp” cho Nga. Từ năm 2014, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên một số tổ chức tài chính của Nga để đáp trả những hành động tại Ukraine của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Andrey Kostin

Chủ tịch của VTB Bank nói: “Tôi nghĩ ông Trump nên bỏ lệnh trừng phạt với 4 ngân hàng hàng đầu của Nga”. Ông Kostin cho biết các ngân hàng tại Nga không thể cổ phần hóa thêm nữa cũng như tiến hành vay từ các tổ chức phương Tây bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Kostin tin rằng ông Trump sẽ có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga về các vấn đề quốc tế và mối quan hệ song phương giữa 2 nước đúng như những gì vị tổng thống thứ 45 của Mỹ cam kết trước đó.

Chủ tịch của VTB Bank cũng nói đến triển vọng của các tổ chức tài chính Nga khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ. Ông Kostin nói: “Việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ rất có ích. Lệnh trừng phạt đã không giết chết chúng tôi, chúng tôi vẫn đang làm việc và tạo ra lợi nhuận tại Nga, nhưng tất nhiên các lệnh trừng phạt khiến tương lai không thể sáng sủa như chúng tôi kỳ vọng”

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chu-tich-ngan-hang-nga-ky-vong-trump-bo-lenh-trung-phat-nga-2017012005508846p145c151.news