Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dâng hương tại Khu di tích Pháo đài Láng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 'Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến' (19/12/1946 - 19/12/2016), sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn đại biểu TP, đã đến dâng hương, hoa tại Khu di tích Pháo đài Láng – nơi nổ tiếng súng đầu tiêu của Ngày toàn quốc kháng chiến 70 năm trước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu và Nhân dân Thủ đô đã ôn lại những ngày chiến đấu oanh liệt 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dâng hương tưởng niệm những cán bộ, chiến sỹ ưu tú tham gia Pháo đài Láng, nhân Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/2016.

Cách đây 70 năm dưới dự hỗ trợ của đồng minh, thực dân Pháp đã tiến hành gây hấn, sử dụng vũ lực xâm chiếm nhiều nơi, quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược. Đáp lời kêu gọi đó, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quân và dân Hà Nội mà lực lượng đông đảo là đoàn viên thanh niên, các tầng lớp Nhân dân từ già trẻ, gái trai đã đứng lên đấu tranh cứu nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp nhân chứng lịch sử và các thế hệ trẻ hôm nay tại Khu di tích lịch sử Pháp đài Láng sáng 17/12/1016.

Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, tại Pháo đài Láng, quân ta đã nổ những phát đạn đầu tiên vào các trại lính Pháp ở nội thành, mở màn cuộc kháng chiến chiến đấu oanh liệt 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô của quân dân Việt Nam. Giặc Pháp cay cú, điều máy bay trinh sát để chỉ điểm cho máy bay chiến đấu ném bom vào Pháo đài Láng, song bị phản kích trả. Ngày 22 tháng 12 năm 1946, Pháo đài Láng đã bắn rơi một máy bay của quân Pháp. Đây là lần đầu tiên máy bay Pháp bị bộ đội Việt Nam bắn tan xác trên bầu trời Hà Nội. Với chiến công này, bộ đội Pháo đài Láng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen. Chiến công của bộ đội ta tại Pháo đài Láng đã góp công cùng quân dân Hà Nội giam chân địch trong nội thành… Chiến tranh đã lùi xa, ngày nay, Pháo đài Láng đã trở thành di tích lịch sử cách mạng, một điểm tham quan du lịch ở ngay nội thành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung xem các di vật lịch sử của Pháo đài Láng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xem các di vật lịch sử của Pháo đài Láng; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các tầng lớp Nhân dân địa phương và học sinh. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến cuộc đời để có một nước Việt Nam độc lập và phát triển hôm nay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp gỡ các nhân chứng lịch sử tham gia trận đánh tại Pháo đài Láng năm xưa cùng Nhân dân địa phương.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, gìn giữ tốt khu di ích và giáo dục, tuyên truyền các thế hệ trẻ, phát huy truyền thống anh hùng, chiến đấu bất khuất của quân và dân Thủ đô, ra sức thi đua, học tập, công tác, cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Tin và ảnh: Anh Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nguyen-duc-chung-dang-huong-tai-phao-dai-lang-275706.html