Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Nêu hút bùn Hồ Tây không hàm ý nói về tiêu cực

Chiều ngày 7/12, trả lời chất vấn tại phiên họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin lại, khi nêu vấn đề hút bùn Hồ Tây không có hàm ý nói về tiêu cực mà chỉ nêu xung quanh vấn đề hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời tại phiên họp HĐND TP

Liên quan đến việc hút bùn Hồ Tây, theo ông Nguyễn Đức Chung, chiều ngày 6/12, UBND quận Tây Hồ đã có báo cáo.

“Trong 4 gói dự án thực hiện từ năm 2011 đến nay trị giá 128 tỷ, trị giá quyết toán hơn 80 tỷ. Riêng dự án nạo vét khu vực đường Thanh Niên, sau khi xảy ra sự cố cá chết Hồ Tây, TP đã yêu cầu tạm dừng dự án để nghiên cứu đánh giá lại”, ông Chung thông tin.

Người đứng đầu UBND TP cho biết, quận Tây Hồ báo cáo, đã nạo vét 440.000 m3 bùn, được đổ ở 2 nơi là Vĩnh Quỳnh (Đông Anh) và Thanh Trì. Thời gian tới, TP sẽ có khảo sát, đánh giá tổng thể.

Tuy nhiên, với khảo sát thực tế, việc nạo vét trong những năm vừa qua chưa đáp ứng được yêu cầu là làm sạch được toàn bộ Hồ Tây.

Chính vì vậy, TP đang thuê đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nước đánh giá, xây dựng dự án tổng thể, biến Hồ Tây thành khu để vui chơi, giải trí, du lịch, đặt biệt phát triển thành nơi đua thuyền, hút khách du lịch trọng tâm của TP.

“Cá nhân tôi khi nêu về vấn đề này không có hàm ý nói về tiêu cực. Chỉ nêu xung quanh vấn đề hiệu quả mà khối lượng nạo vét bùn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn”, ông Nguyễn Đức Chung phân trần.

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội của HĐND TP Hà Nội chiều 5/12, lãnh đạo Hà Nội cho hay, từ năm 2011 quận Tây Hồ đã thực hiện 4 dự án nạo vét Hồ Tây, chi phí khoảng 128 tỷ đồng, trong đó có gói thầu liên quan nạo vét ở khu vực đường Thanh Niên hơn 33 tỷ chưa thực hiện.

“Để hút 1,2 triệu khối bùn, các nhà khảo sát đưa ra số tiền 170-180 tỷ đồng. Bốn năm vừa qua, Ban quản lý Hồ Tây chi hết 128 tỷ đồng nhưng tôi không thấy một khối bùn ở đâu cả”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Trước đó, Bí thư quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cũng cho hay, việc nạo vét bùn do Ban Quản lý Dự án Hồ Tây triển khai theo quy định của Luật Đầu tư. Dự án đã thực hiện ở khu vực đầm Bảy, khu vực đua thuyền và khu vực đầu Rồng

"Việc nạo vét được tiến hành và quyết toán theo quy định, tức là đã có những mét khối bùn cụ thể, chứ nếu không có gì, không có m3 bùn nào mà chi bằng ấy tiền thì có mà đi tù", ông Thắng nói.

Giám đốc Công an Hà Nội: Phải triệt phá 4 tổ chức tội phạm trước Tết

Theo thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện các tổ chức tội phạm chủ yếu liên quan đến tín dụng đen. Công an TP đang tổ chức tấn công cao điểm trước trong và sau Tết.

“Sau khi phát hiện 33 tổ chức tội phạm, chúng tôi đưa ra mục tiêu là từ nay đến Tết phải triệt phá được 4 tổ chức. Nhiều người cũng hỏi sao không phá hết nhưng loại tội phạm thuộc giới “cổ cồn” này thường khoác áo doanh nghiệp, doanh nhân, đấu tranh rất phức tạp, phải kiên quyết đấu tranh thì mới triệt phá được”, ông Khương nói.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam hỏi thêm: “Vụ dùng súng AK và súng ngắn gây án tại Trung Hòa (Cầu Giấy) là băng nhóm đã nằm trong quản lý của công an vì có tiền sự, tiền án, nhưng lại tiếp tục gây án. Tôi muốn hỏi trách nhiệm của lực lượng công an trong quản lý đối tượng, quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng như thế nào?”, ông Nam nói.

Trao đổi lại, ông Khương cho biết, đối tượng Trần Văn Long (Long A) là đối tượng nguy hiểm hàng chục năm nay, đã nhiều lần ra tù vào tội, mặc dù đã được giáo dục trong trại, ngoài xã hội nhưng bản chất không thay đổi, rất hung hãn.

“Ngay sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi đã tập trung xác định đúng đối tượng, truy bắt. Có 5 đối tượng gây án, sử dụng vũ khí làm chết 1 người. Sau 3 ngày đã bắt được 4 người còn Long A trốn sang Trung Quốc. Chúng tôi đã phối hợp với Trung Quốc, bộ đội biên phòng, Công an Lạng Sơn trong 10 ngày bắt đủ 5 đối tượng, hoàn thiện hồ sơ truy tố trước pháp luật”, ông Khương nói.

Giám đốc Công an TP nhận định, tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng đang phức tạp. Qua đấu tranh với tội phạm có vũ khí nóng thấy, các đối tượng chỉ cần sang Trung Quốc hoặc biên giới mua thì vũ khí rất nhiều.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/chu-tich-nguyen-duc-chung-neu-hut-bun-ho-tay-khong-ham-y-noi-ve-tieu-cuc_t114c1159n112918