Chủ tịch nước dự lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Tòa án

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017, khai giảng khóa cử nhân Luật đầu tiên tại Học viện Tòa án.

Ngày 30/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Học viện Tòa án trên cơ sở trường cán bộ Tòa án. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho hơn 1.000 học viên. Trong đó có 7 khóa đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án cho 511 Thư ký Tòa án mới tuyển dụng trong cả nước cùng các khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm tra viên, đào tạo nghiệp vụ xét xử và đào tạo nguồn bổ nhiệm thẩm phán.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 của Học viện Tòa án

Đồng thời, Học viện đã phục vụ Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán quốc gia tổ chức 3 đợt thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp và thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp với 1.149 lượt người tham dự. Đặc biệt trong năm học 2016, năm đầu tiên Học viện Tòa án tuyển sinh hệ đại học, đánh dấu mốc son quan trọng trong sự nghiệp đào tạo của Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, việc khai giảng năm học mới - khai giảng Khóa đào tạo cử nhân Luật đầu tiên nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tòa án nói riêng và cho toàn xã hội nói chung là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng mở ra một trang sử mới trong quá trình phát triển đi lên của Học viện Tòa án.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị học viên Học viện tập trung lĩnh hội tri thức khoa học, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống để công tác tốt sau khi ra trường.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Tòa án nói chung, Học viện Tòa án nói riêng, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Tòa án cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần nghiên cứu, xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại. Trong đó cần chú trọng gắn kết học tập kiến thức cơ bản với đi sâu đào tạo kỹ năng ứng dụng, thực hành; phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học viên, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, cùng với việc trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác, Học viện cần chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị của Thẩm phán và các chức danh Tòa án khác; giáo dục ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý cho học viên, sinh viên.

Quan tâm và có chính sách hỗ trợ học viên, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên học tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện Tòa án

Chủ tịch nước yêu cầu, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mới đào tạo đại học, Học viện cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tòa án các cấp. Qua đó bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát tiêu chuẩn cán bộ, hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa và nâng cao trình độ về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế... cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp. Đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là lực lượng nòng cốt, quyết định hiệu quả công tác chuyên môn cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Tòa án.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, phấn đấu xây dựng Học viện Tòa án thành một trung tâm đào tạo tư pháp và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của đất nước và của khu vực. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án các địa phương, tăng cường huy động đội ngũ trí thức trong và ngoài ngành Tòa án tích cực tham gia nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Tòa án, góp phần tổng kết, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ của ngành Tòa án và phục tốt công tác giảng dạy.

Chủ tịch nước tin tưởng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tòa án, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, Học viện Tòa án nhất định sẽ giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của đất nước./.

Việt Cường/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/chu-tich-nuoc-danh-trong-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-hoc-vien-toa-an-575360.vov