Chủ tịch Nước khuyến khích đầu tư từ doanh nghiệp Hoa Kỳ

Sáng 19.5, phát biểu tại Hội thảo “Viễn cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 và những năm tiếp theo” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác cùng phát triển trong các lĩnh vực, như: Năng lượng-dầu khí, kết cấu hạ tầng, tài chính - ngân hàng, giáo dục-đào tạo, du lịch...

Chủ tịch Nước nêu thực tế dư địa hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn, vì vậy Việt Nam mong muốn xuất khẩu sang Hoa Kỳ các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm gỗ, các mặt hàng dệt may, điện tử, hàng tiêu dùng… nhiều hơn nữa và nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu kinh tế của Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho hay các DN Hoa Kỳ đã cảm nhận được những cam kết cải cách từ phía Việt Nam và tin tưởng những nỗ lực này sẽ tiếp tục được triển khai. Bà Tami Overby, Phó Chủ tịch cao cấp của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ cho biết, Hiệp hội cũng đang nỗ lực để tìm ra những phương pháp tăng cường mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước, bao gồm cả triển vọng về một Hiệp định thương mại tự do song phương.

B.Q.T (Theo VOV)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-khuyen-khich-dau-tu-tu-doanh-nghiep-hoa-ky-666511.bld