Chủ tịch nước tiếp Tổng tham mưu trưởng Myanmar

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Myanmar, ủng hộ việc ký Hiệp định hợp tác quốc phòng 2 nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Myanmar thời gian qua; hoan nghênh và ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước ký Hiệp định về hợp tác quốc phòng nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chiều 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Myanmar, Đại tướng Thura Shwe Mann đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của Myanmar, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Myanmar để cùng nhau phát triển. Việt Nam chúc Chính phủ, nhân dân Myanmar thực hiện thành công lộ trình 7 điểm, tổ chức thành công cuộc bầu cử vào năm 2010, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng thành công đất nước Myanmar hòa bình, thịnh vượng. Đại tướng Shwe Mann nói, mục đích chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự Myanmar là nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quân đội, góp phần tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước. Bày tỏ ấn tượng với những thành quả mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được sau hơn 20 năm đổi mới, ông khẳng định Myanmar mong triển khai thành công những kinh nghiệm phát triển mà Việt Nam chia sẻ nhằm phấn đấu xây dựng một nước Myanmar ổn định và thịnh vượng. Nhân dịp này, Đại tướng Shwe Mann chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời mời thăm chính thức Myanmar từ Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia Myanmar. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và nhận lời mời. Trước đó, lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Myanmar được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Tại buổi hội kiến sau đó giữa hai đoàn đại biểu quân sự cấp cao, hai bên đã trao đổi tình hình an ninh khu vực và quốc tế; thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Các lực lượng vũ trang Myanmar trong thời gian tới. Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Ngài Đại tướng Shwe Mann bày tỏ sự trân trọng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như hiện nay./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chu-tich-nuoc-tiep-tong-tham-muu-truong-myanmar/200910/21324.vnplus