Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Nghệ An

* Dự khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò Tiếp tục chương trình thăm, làm việc tại Nghệ An, ngày 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm, kết quả sử dụng vốn vay ODA, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo báo cáo, quý I - 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Nghệ An tăng 6,52%; thu ngân sách ước đạt gần 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. 152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt kết quả tích cực...

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An về những thành tựu quan trọng đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách mà Trung ương và tỉnh đã ban hành, trước hết là năm mũi trọng điểm trong phát triển kinh tế, các chương trình, kế hoạch hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao. Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị gia tăng cao hơn, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Phát triển hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời chú trọng phát triển du lịch để tỉnh là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường chính trị - xã hội ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, đông người, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước cơ bản đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng thời giao các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, phối hợp với tỉnh để giải quyết.

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và lễ vận hành Nhà máy xi-măng Sông Lam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương dự buổi lễ.

Đây là tuyến đường quan trọng của tỉnh Nghệ An, là trục chính kết nối các vùng kinh tế miền tây Nghệ An với Khu kinh tế Đông Nam đến Cụm cảng quốc tế Cửa Lò, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, giao thông, thương mại, tạo cơ sở quan trọng thu hút đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An; rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho kết nối vùng phía tây của tỉnh với thành phố Vinh; giảm quá tải cho quốc lộ 7.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương đã dự lễ khánh thành dự án, tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội tại xã Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

* Tối 29-4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017", với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng”, nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An nói chung, đô thị du lịch biển Cửa Lò nói riêng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và đánh trống khai mạc lễ hội. Cùng dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ một làng chài hoang sơ, ngày nay Cửa Lò đã trở thành một đô thị du lịch trẻ năng động, sầm uất; thương hiệu du lịch Cửa Lò được khẳng định trong lòng bè bạn, du khách trong nước, quốc tế. Cửa Lò hiện vẫn còn nhiều làng nghề truyền thống, kinh tế mũi nhọn là dịch vụ và du lịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 15 đến 20%, thu ngân sách tăng nhanh từ 4 tỷ đồng năm 1994, đến năm 2016 đạt 305,6 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất hiện nay đạt gần 6 nghìn tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, với hệ thống cơ sở hạ tầng gần 300 nhà hàng, khách sạn; hơn 11 nghìn phòng nghỉ, thị xã Cửa Lò đã đáp ứng được cho hơn hai mươi nghìn du khách nghỉ lưu trú qua đêm. Đặc biệt, có nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp…

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức các lễ hội, như Cầu ngư toàn quốc; âm nhạc đường phố hằng tuần; chương trình “Âm vang phố biển Cửa Lò” chào mừng 110 năm du lịch Cửa Lò; giải cầu mây bãi biển toàn quốc; chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc và Hội chợ Thương mại du lịch Cửa Lò. Năm 2017, Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2016.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32751202-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-lam-viec-tai-nghe-an.html