Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố.

Sáng 5/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Kyaw Sue đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Kyaw Sue.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm hôm nay giữa Bộ trưởng Kyaw Sue với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước việc hai Bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh quốc gia đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Myanmar.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar cần tiếp tục duy trì các cuộc gặp cấp Bộ trưởng luân phiên 2 năm/lần và Đối thoại về an ninh cấp Thứ trưởng luân phiên 1 năm/lần.

Bên cạnh đó hai bên cần tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước như: dự thảo, đàm phán tiến tới ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định bảo vệ thông tin mật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường tham vấn, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Interpol, ASEANAPOL... Qua đó cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trong lĩnh vực hợp tác cảnh sát và phòng, chống tội phạm, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế...

Dịp này, qua Ngài Bộ trưởng, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe Ngài Tổng thống Htin Kyaw và các lãnh đạo Nhà nước Myanmar.

Bộ trưởng Kyaw Sue bày tỏ vinh dự và cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và cho biết, Việt Nam chính là hình mẫu về phát triển để Myanmar cũng như các nước đang phát triển học tập. Bộ trưởng Kyaw Sue thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và cho biết tại hội đàm, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng khẳng định những thỏa thuận đạt được hôm nay sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai bộ nói riêng ngày càng hiệu quả. Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn khích lệ các doanh nghiệp của Việt Nam sang Myanmar đầu tư, kinh doanh; khẳng định Myanmar sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an ninh cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar./.

Việt Cường/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-bo-truong-bo-noi-vu-myanmar-575083.vov