Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

Online - Sáng 7-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã thảo luận, xem xét, giải quyết nhiều vấn đề của đất nước, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, cũng như chất vấn những vấn đề sát với kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ý kiến phát biểu của cử tri đã nêu lên những vấn đề bức xúc hiện nay như: Tình trạng khai thác cát tràn lan gây sụt lún, sạt lở bờ sông; vẫn còn tình trạng phá rừng phòng hộ để thực hiện dự án kinh tế; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gây lo lắng cho người dân; nhiều chương trình giải trí trên ti vi, các khu vui chơi trẻ em chưa phù hợp; tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp… Cử tri đề nghị các ĐBQH kiến nghị đến Quốc hội, có những giải pháp hiệu quả để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân, tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án kinh tế thua lỗ, quan tâm phát triển trình độ chuyên môn y tế ở cơ sở. Cử tri cũng dành nhiều thời gian phản ánh, đề xuất nhiều giải pháp về vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận các ý kiến phát biểu của cử tri và khẳng định, cử tri đã quan tâm sâu sát đến kỳ họp Quốc hội, cũng như các vấn đề lớn của đất nước và đưa ra những ý kiến rất tâm huyết. Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đến Quốc hội những kiến nghị đề xuất của cử tri, cũng như trao đổi với địa phương, cơ quan liên quan những vấn đề thuộc thẩm quyền, chức trách giải quyết của các cấp.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trao đổi với cử tri về vấn đề phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng hết kỳ vọng của cử tri. Tình trạng tham nhũng còn phức tạp, để đẩy mạnh công tác đấu tranh, từ Trung ương đã có những chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng, địa phương đã vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm. Công tác này đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn các biện pháp đề xuất của cử tri về phòng chống tham nhũng. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong công tác này cần phát huy vai trò lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cơ quan chuyên môn. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp cần tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp phòng ngừa là rất quan trọng và xử lý đúng mức, đủ sức răn đe các đối tượng tham nhũng. Chủ tịch nước khẳng định, công tác này còn cam go, quyết liệt nhưng Đảng, Nhà nước vẫn kiên trì thực hiện với tinh thần khách quan, nghiêm minh, xử lý dứt điểm từng vụ việc, thu hồi tài sản các đối tượng tham nhũng.

Liên quan đến xử lý các dự án thua lỗ kéo dài, Chủ tịch nước cho biết tinh thần là kiên quyết, sớm giải quyết những tồn đọng vướng mắc cho nền kinh tế, xử lý theo nguyên tắc cơ chế thị trường, cho giải thể theo quy định đối với doanh nghiệp không có khả năng phục hồi để bảo đảm lợi ích Nhà nước, người lao động và xã hội. Đồng thời, sẽ làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với vấn đề khai thác cát, xuất khẩu cát, Chủ tịch nước cho biết, hiện đã dừng các dự án này để rà soát, xử lý nghiêm minh những dự án hoạt động trái phép. Những dự án nào đúng quy định thì tiếp tục thực hiện nhưng đúng kế hoạch, nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tốt môi trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với bảo vệ trẻ em, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước, xã hội phải dành những điều tốt đẹp nhất để chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Những hành vi xâm hại đến trẻ em không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, xã hội cần lên án mạnh mẽ. Đồng thời, xã hội, gia đình, nhà trường cùng chung tay bảo vệ trẻ em và tăng cường giáo dục ý thức tự bảo vệ cho trẻ em.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của cử tri về vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quản lý trật tự đô thị, bình xét gia đình văn hóa, quản lý giá thuốc… Các ý kiến sẽ được tiếp thu, chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng để nghiên cứu, giải quyết hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-xuc-cu-tri-tai-tp-ho-chi-minh-511754