Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: Đồng bằng sông Cửu Long cần giảm trồng lúa

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, ngày 4.3, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (TP.Cần Thơ).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát tuyến đê, kè biển xung yếu ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định tới đây, vùng Tây Nam Bộ tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất hàng hóa nông nghiệp, phải có giải pháp đồng bộ giữa sản xuất - giá tiêu thụ - đầu ra của sản phẩm, không ngừng nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; tăng cường liên kết vùng, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm bớt trồng lúa, trồng thêm các vụ màu như: Bắp, đậu nành, mè... phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản...

Chủ tịch Nước đánh giá, việc xây dựng tuyến đê biển vùng Tây Nam Bộ từ Bến Tre đến Cà Mau có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đê biển không chỉ ngăn xâm nhập mặn, triều cường, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn giúp hình thành giao thông phục vụ công tác cứu hộ ven biển và phòng thủ an ninh quốc phòng, đồng thời tạo điều kiện phát triển nông thôn ven biển.

Với tình hình hiện nay tốc độ biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong vùng tác động lớn, diễn ra nhanh chóng; nhất định ĐBSCL sẽ tìm ra giải pháp tối ưu để trị thủy. Phải coi đây là chuyện lớn của vùng, của quốc gia kể cả trước mắt và lâu dài.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dang-chinh-phu/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-dong-bang-song-cuu-long-can-giam-trong-lua-184014.bld