Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để dân đốt pháo

Công điện về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán của Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo phục vụ người dân đón Tết Đinh Dậu lành mạnh, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Công điện về đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng chống vận chuyển, mua bán; tàng trữ, sử dụng các loại pháo; phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch các quận huyện của TP Hà Nội chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo. Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, tàng trữ, đốt pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Công điện nêu rõ, Giám đốc Công an Hà Nội cần phân công cán bộ chủ chốt xuống từng địa bàn phường, xã để đôn đốc, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi...

Các quận huyện phải phối hợp với công an Hà Nội, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về mua bán, tàng trữ, đốt pháo.

Nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng đốt pháo, Chủ tịch các quận huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

>>> Đọc thêm: Đốt pháo, cả người và nắp hố ga bật tung lên trời

Video: Thanh niên nghịch dại, đốt pháo hoa dưới mông

Ngọc Thắng

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chu-tich-quan-huyen-phai-chiu-trach-nhiem-neu-de-dan-dot-phao-d300507.html