Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia

(VOV) - Tại cuộc hội đàm, Quốc hội hai nước đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia vốn đang phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực

>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Indonesia Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie, ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng hiệp thương Indonesia và tiếp lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký AIPA. Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam, khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Chúc mừng Ngài Marzuki Alie được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng trong trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955 - 2010), chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Năm 2010 là năm Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Indonesia sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch AIPA và Chủ tịch ASEAN, hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột chính là Chính trị, An ninh- Kinh tế và Văn hóa - Xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno dày công vun đắp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Indonesia, coi Indonesia là đối tác quan trọng chiến lược trong khu vực. Việt Nam mong muốn tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Indonesia trên cơ sở song phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước sớm thông qua Chương trình hành động để triển khai thực hiện “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21”, góp phần quan trọng nâng tầm mối quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược và toàn diện trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội hai nước tích cực trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.Về phần mình, trên cương vị Chủ tịch AIPA, Quốc hội Việt Nam đang tích cực và chủ động triển khai các công việc nhằm hoàn thành tốt trọng trách của mình, nhất là tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 31. Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia. Thống nhất cao với Quốc hội Việt Nam về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho biết, sẽ phối hợp để trao đổi các đoàn của cơ quan Quốc hội 2 nước, đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước, trong đó có vai trò của Quốc hội Việt Nam. Được biết, trong chuyến thăm này có khoảng 70 doanh nghiệp Việt Nam tháp tùng để cùng tìm hiểu cơ hội đầu tư tại mỗi nước, Chủ tịch Hạ viện Indonesia nêu rõ, Quốc hội Indonesia sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hai nước tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại. Chủ tịch Quốc hội Maraduli Ali nói: ”Kết quả hội đàm của hai Quốc hội hôm nay rất thiết thực, nhất là khi chúng ta sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Với thỏa thuận hợp tác này, tôi tin rằng, hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ có những bước phát triển mới. Nếu có vấn đề nào còn chưa hiểu nhau, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Hai nước Việt Nam và Indonesia đều là thành viên của ASEAN, có vai trò quan trọng trong khu vực. Với quan hệ truyền thống, toàn diện, Indonesia sẽ ủng hộ Việt Nam tích cực nhất trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEANvà Chủ tịch AIPA”. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie cùng ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. Theo đó, trong thời gian tới, hai cơ quan lập pháp sẽ có nhiều hoạt động phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), nhất là các nội dung, hội nghị trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hạ viện Indonesia gửi lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo của Việt Nam và nhận lời mời sang thăm Việt Nam trong một ngày gần đây. Trước đó, sáng 1/3, tại cuộc gặp thân mật với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Indonesia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Indonesia; luôn coi Indonesia là đối tác quan trọng chiến lược trong khu vực và là một người bạn truyền thống. Cùng với quan hệ chính trị rất tốt đẹp, những năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước có mức tăng trưởng đạt hơn 2 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, với tiềm năng hợp tác hai nước trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Susilo Babang Yudhoyono tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành của Indonesia tăng cường hợp tác với Việt Nam, tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển. Trong không khí thân tình và cởi mở, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Indonesia ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN và |Chủ tịch AIPA trong năm 2010; cùng các nước trong ASEAN hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 theo Hiến chương ASEAN mà các nước trong khu vực đã ký kết. Tổng thống Indonesia Susilo Babang Yudhoyono bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây, chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đang rất tốt đẹp. Tổng thống Susilo Babang Yudhoyono cho rằng, nhiệm vụ của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong giai đoạn hiện nay là phải không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống đó. Tổng thống chúc mừng Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA; nêu rõ luôn ủng hộ Việt Nam trong các hoạt động điều hành ASEAN và AIPA trong năm 2010. Hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Indonesia, Tổng thống Susilo Babang Yudhoyono mong rằng, sau chuyến thăm này sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác giữa hai nước được triển khai, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước ký kết. Với hai cơ quan Quốc hội, Tổng thống cho rằng, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia ngày càng đóng vai trò quan trọng và tin tưởng thỏa thuận hợp tác mà hai Quốc hội ký kết trong chuyến thăm là cơ sở pháp lý quan trọng, thúc đẩy hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia. Cũng trong ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng hiệp thương Indonesia Taufic Kiemas; tiếp đại diện Ban Thư ký Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và đại diện Ban Thư ký ASEAN đến chào. Chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn thông tin về các cuộc làm việc này./. Đặng Linh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-chu-tich-ha-vien-indonesia/20103/136608.vov