Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Indonesia

(VOV) - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, chiều tối 28/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Maraduki Ali.

Ngay sau khi đến Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt nam tại Indonesia. Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, nhưng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhất là triển khai các kế hoạch, bước đi cụ thể để Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN trong năm 2010. Là cơ quan mới trong bộ máy tổ chức của ASEAN, Phái đoàn đại diện thường trực tại Jakarta có phạm vi chức năng, nhiêm vụ khá rộng lớn, bao gồm hỗ trợ hoạt động của Hội đồng điều phố ASEAN, tham gia điều phối chính sách và hoạt động của 3 cộng đồng trụ cột là Chính trị, an ninh; Kinh tế và Văn hóa xã hội. Phái đoàn còn đảm đương nhiệm vụ đầu mối chính, điều phối hoạt động chung của ASEAN; nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu khi tới thăm Phái đoàn đại diện thường trực việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những hoạt động của Phái đoàn mặc dù mới đi vào hoạt động. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam đã và đang nỗ lực cao nhất để đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của Việt Nam với các Quốc gia trong khu vực. Để thành công trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần có sự đóng góp thiết thực của các cơ quan hữu quan, trong đó có Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN; góp phần thực hiện thành công Hiến chương ASEAN... Bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó và ngày càng phát triển của ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn của Việt Nam, với việc đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quan trọng và tham gia hàng trăm cuộc họp của ASEAN trong suốt cả năm. Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, đề xuất, góp phần vào những nỗ lực chung của Nhà nước Việt Nam, nhằm hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác, phát triển trong nội khối, cũng như hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, vì ngôi nhà chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Cũng trong chiều tối 28/2, nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt nam tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục là cầu nối, đại diện cho Việt Nam tại nước bạn, giúp bạn hiểu thêm về Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đang có bước phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực. Mỗi cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết; thực hiện tốt Luật đại diện Việt Nam tại nước ngoài, không ngừng thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam- Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Theo chương trình làm việc, hôm nay (1/3) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia; hội đàm với Chủ tịch hạ viện Indonesia Maraduki Al và tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia./. Đặng Linh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tham-huu-nghi-chinh-thuc-indonesia/20102/136537.vov