Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Canada dự Hội nghị tham vấn Chủ tịch QH G20 và thăm chính thức Cuba: Tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở của Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Canada, ngài Nê-en Kin-sơ-la và Chủ tịch Quốc hội Cuba, ngài Ri-các-đô A-la-rờ-công đề Kê-sa-đa, ngày 2-9, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã lên đường dự Hội nghị tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 và thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên các nước G20 tổ chức Hội nghị tham vấn Chủ tịch QH các nước trong khối, và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tới hội nghị này với tư cách Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Điều này chứng tỏ các tổ chức quốc tế có thể chế đa phương đã ngày càng quan tâm, coi trọng hơn đến vai trò cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp. Sự có mặt của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho thấy, Việt Nam không chỉ tuân thủ các cam kết của Việt Nam cũng như AIPA, mà còn thể hiện rõ sự chủ động, tích cực và có trách nhiệm của mình trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đó là đánh giá ở bình diện đa phương. Còn đối với bình diện song phương, chuyến thăm của Chủ tịch QH chính là một cơ hội tốt để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Canada nói riêng và các nước tham gia hội nghị lần này nói chung. Mục tiêu lớn và bao trùm toàn bộ chuyến đi lần này của đoàn QH Việt Nam là đại diện cho ASEAN và cho chính chúng ta được nói lên tiếng nói của Việt Nam và của khu vực ASEAN, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các nước ASEAN và các nước G20. Trong nhiệm vụ quốc tế, với vai trò của một Chủ tịch AIPA, chúng ta sẽ cùng các nước G20 bàn thảo, trao đổi các vấn đề đang nổi lên trên thế giới như phát triển kinh tế bền vững; thúc đẩy đối thoại giữa các nước về các vấn đề liên quan đến khắc phục khủng hoảng, ổn định kinh tế toàn cầu; tăng cường phối hợp với các nước nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh lương thực, thực phẩm; bàn tới các hình mẫu mới về hòa bình và an ninh... Đặc biệt, theo yêu cầu của BTC, ngay tại phiên họp thứ nhất về chủ đề “phối hợp chiến lược đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân phối lương thực, thực phẩm”, Chủ tịch QH Việt Nam đồng thời là Chủ tịch AIPA sẽ phát biểu đề dẫn. Trước một vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết cho các nước và các khu vực trong tình hình biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực, thì những kinh nghiệm của QH Việt Nam và QH các nước ASEAN trong vai trò thúc đẩy, giám sát các Chính phủ đảm bảo chiến lược về an ninh lương thực sẽ là một kinh nghiệm hay. Ngay sau khi tham dự hội nghị tại Canada, đoàn ĐBQH nước ta sẽ lên đường tới thăm Cuba. Chuyến đi này nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị anh em giữa hai nước được vun đắp bởi hai vị lãnh tụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro suốt 50 năm qua. Năm 2011, cả Việt Nam và Cuba đang chuẩn bị tích cực cho ĐH Đảng và tới đây hai nước sẽ phối hợp cùng nhau tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là dịp để hai đoàn trao đổi kinh nghiệm về sự nghiệp xây dựng CNXH ở mỗi nước, về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Mai Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16832&menu=1420&style=1