Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây bàng vuông ở Cần Giờ

Sáng 12.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Saber Chowdhury và các đại biểu tổ chức trồng cây tại khu công viên Rừng Sác (H.Cần Giờ, TP.HCM).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây tại khu công viên Rừng Sác

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề của IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương về “Ứng phó biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức tại TP.HCM hôm 11.5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa lãnh đạo IPU và các đại biểu thăm công viên Rừng Sác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa lãnh đạo IPU và các đại biểu tham dự hội nghị đi khảo sát khu dân cư cầu Dần Xây, nơi đang bị ảnh hưởng vì nước biển dâng, trồng cây tại khu công viên Rừng Sác, thăm rừng ngập mặn Cần Giờ (H.Cần Giờ, TP.HCM).

Theo chương trình, ngày mai (13.5), các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận về việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Chủ tịch IPU Saber Chowdhury trồng cây bàng vuông tại Cần Giờ

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury vui vẻ trồng cây bàng vuông tại khu công viên Rừng Sác

Các đại biểu các nước tham gia trồng cây

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm rừng ngập mặn Cần Giờ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tham quan rừng ngập mặn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dạo bộ tham quan rừng ngập mặn cùng các đại biểu

Ngọc Dương
Thực hiện

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-trong-cay-bang-vuong-o-can-gio-834551.html