Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và những hoạt động đầu tiên tại Ấn Độ

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, hoạt động đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta là đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ.

Quang cảnh lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay Quân sự Palam ở thủ đô New Delhi.

Đúng 16 giờ 10 phút, chuyên cơ chở Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta hạ cánh xuống Sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay, về phía Ấn Độ có Tổng Thư ký Hạ viện Ấn Độ Anoop Mishra, Giám đốc Ban Lễ tân Hạ Viện Ấn Độ Brabhat Koul, một số cán bộ Quốc hội Ấn Độ; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Tôn Sinh Thành, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, bà con Việt kiều tại Ấn Độ.

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, hoạt động đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta là đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Tôn Sinh Thành báo cáo một số nét chính về công tác của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng như những khó khăn của Đại sứ quán Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo mục đích của chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Quốc hội Việt Nam và Ấn Độ.

Thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam năm 2016, mục tiêu phát triển trong năm 2017 và hoạt động của Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật, 11 Nghị quyết và xem xét, cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những thuận lợi cùng với những nguy cơ, thách thức chúng ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp khó lường, tình hình trong nước có những điều kiện không thuận lợi như: tình hình biến đối khí hậu tác động không thuận đến phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân; vấn đề ô nhiễm môi trường,... đều có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016. Quốc hội cũng đã lưu ý Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, giảm bội chi, bảo đảm an toàn nợ công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn vất vả trong cuộc sống xa nhà, xa quê hương để hoàn thành tốt công việc do Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán xem xét, đánh giá việc thực hiện Luật cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài và đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Ấn Độ là địa bàn quan trọng chiến lược trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta tại châu Á- Thái Bình Dương, nhất là tại khu vực Nam Á. Vì vậy trách nhiệm đặt ra cho các cơ quan đại diện của ta tại Ấn Độ, trong đó hạt nhân là Đại sứ quán là rất nặng nề song cũng rất vinh quang; tin tưởng cán bộ, nhân viên trong Đại sứ quán/Tổng lãnh sự tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Đánh giá cao bà con kiều bào ta, cán bộ lưu học sinh tại Ấn Độ luôn hướng về tổ quốc, tích cực lao động, học tập, tuân thủ pháp luật nước sở tại và có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực, mỗi người dân Việt Nam hãy là một “Đại sứ” để vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển; Đề nghị Cộng đồng ta cần cố gắng hơn nữa trong việc dạy tiếng Việt, nhất là cho các cháu thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh tại Ấn Độ.

Nhân dịp năm mới 2017 sắp đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện bà con và lưu học sinh mạnh khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân tin tưởng giao phó.

* Theo chương trình, sáng 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ đến đặt hoa viếng tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi Rajghat; thăm tòa nhà Quốc hội Ấn Độ, dự thính phiên họp của Hạ viện, Thượng viện Ấn Độ và thăm bảo tàng Quốc hội.

Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Sumitra Mahajan; gặp Chủ tịch Thượng viện Mohammad Hamid Ansari và Thủ tướng Narendra Modi.

Nhóm PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-va-nhung-hoat-dong-dau-tien-tai-an-do-188052.html