Chủ tịch Quốc hội: Sẽ giám sát dự án giao thông theo hình thức BOT

“Vấn đề là đầu tư tuyến đường, cây cầu nào, mức thu ra sao, tổng mức đầu tư vào công trình, thời gian thu có hợp lý? Quốc hội sẽ theo dõi, giám sát", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Ngày 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng và Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ. Ảnh: Minh Anh.

Tại buổi làm việc, nhiều cử tri đặt câu hỏi và thể hiện sự bức xúc trước các vấn đề dự án giao thông theo hình thức BOT, ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo, phòng chống tham nhũng, lãng phí công, giá cả hàng nông sản…

Nhiều cử tri nói rằng nếu lực lượng chức năng không giám sát chặt chẽ thì khả năng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam tại Hậu Giang sẽ gây ô nhiễm sông Hậu khi đi vào hoạt động.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói việc phát triển kinh tế không đánh đổi bằng mọi giá.

“Quan điểm chung là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nếu nhà máy giấy chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì chưa cho hoạt động”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định và nói thêm Quốc hội đã yêu cầu Bộ TN-MT tăng cường giám sát các nhà máy sản xuất, trong đó có Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam.

Người dân lo ngại Nhà máy giấy Lee & Man khi đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm. Ảnh: Minh Anh.

Về các dự án giao thông thực hiện theo hình thức BOT đang gây bức xúc cho người dân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đã phát hiện nhiều sai phạm và Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra. Kết quả sẽ được báo cáo trước Quốc hội để chấn chỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Tình trạng BOT gây bức xúc thời gian qua. Vấn đề ở đây là đầu tư tuyến đường nào, cây cầu nào, mức thu ra sao, tổng mức đầu tư vào công trình đó có hợp lý không và thời gian thu có hợp lý hay không? Quốc hội sẽ theo dõi, giám sát”.

Các dự án BOT đang gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Minh Anh. 

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đang xem xét để sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch để hạn chế tình trạng quy hoạch “treo”. Việc tham nhũng, lãng phí đã được Trung ương điều tra, đem ra xử lý, công khai xét xử và công khai kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhiều trường hợp hưu trí nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét về luật Phòng chống tham nhũng, để luật này chặt chẽ, đủ sức răn đe.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-quoc-hoi-se-giam-sat-du-an-giao-thong-theo-hinh-thuc-bot-post782624.html