Chủ tịch Quốc hội trả lời các vấn đề liên quan đến Formosa

Sáng 23.7, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí (Ảnh: X.H)

Tham gia buổi gặp mặt có các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu, đại diện một số bộ, ngành cùng đông đảo phóng viên đến từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.

Trả lời báo chí về việc có ý kiến cho rằng cần lập Ủy ban lâm thời để điều tra vụ Formosa xả chất thải khiến hải sản 4 tỉnh miền Trung chết hàng loạt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Hiện nay chưa có chủ trương này. Để có một kết luận về Formosa, Chính phủ đã rất cố gắng, huy động nhà khoa học trong và ngoài nước, điều tra thực địa để cuối cùng Formosa phải cúi đầu nhận lỗi, cam kết bồi thường và khắc phục sự cố. Đó là thắng lợi bước đầu của chúng ta.

“Dân nói là chậm nhưng không nhanh được đâu, phải có bằng chứng khoa học, có căn cứ họ mới nhận tội, đó là cả quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện giám sát. Bộ Chính trị đã nhiều phiên họp nghe báo cáo và chỉ đạo chặt chẽ, Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát bằng hình thức thích hợp chứ chưa nhất thiết phải thành lập ủy ban lâm thời” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Nói về việc báo chí phản ánh khó tiếp cận với một vài ĐBQH cụ thể là ông Võ Kim Cự - nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề Formosa, bản thân chúng tôi biết cặn kẽ nguyên nhân, còn có những ĐBQH ở các địa phương khác có khi không biết được. Không phải đại biểu nào cũng nắm được nguyên nhân sâu xa, xử lý tới đâu, như thế nào. “Ông Võ Kim Cự tránh thì đó là quyền của ông Cự, sự việc xảy ra khi mình làm lãnh đạo thì mình phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, để báo chí thông tin kịp thời còn hơn cứ mập mờ, tránh né. Đại biểu mà khoát tay từ chối là không hay, nếu chụp ảnh đưa lên báo là mất hình ảnh của QH, còn phát biểu theo cảm nhận của mình là quyền của ĐBQH. Tôi sẽ gặp ông Cự trao đổi” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời báo chí về việc QH có dự kiến giám sát hoạt động của Formosa, đặc biệt là việc giao đất 70 năm và trách nhiệm của những người liên quan hay không. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Thực ra QH đang giao Ủy ban KH-CN-MT giám sát độc lập, phản biện để có cơ sở đánh giá, không chỉ riêng Formosa mà còn giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường trong phát triển kinh tế. Giám sát thì phải nói trách nhiệm của ai, nếu không dân không nghe.

“Formosa là một bài học đắt giá để chúng ta rà soát lại các dự án đầu tư trong tương lai” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Clip Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tuyên thệ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tra-loi-cac-van-de-lien-quan-den-formosa-575766.bld