Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với nước

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 15/7, tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ bị thực dân, đế quốc bắt tù đày.

Chủ tịch Quốc hội cũng tới thắp hương mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu; mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu; thắp hương các mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tới tặng quà một số gia đình thương binh và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tri-an-cac-anh-hung-liet-si-nguoi-co-cong-voi-nuoc-292998.html