Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf thăm Việt Nam nghiên cứu mở rộng thị trường .

(24h) - Lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf (Đức) thăm Việt Nam để thị sát thị trường và tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam.

Chuyến đi này cũng diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt nam, đồng thời kỷ niệm 128 năm thanh lập công ty Beiersdorf (1882 – 2010). Điều này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường đang rất được quan tâm trong khu vực Châu Á và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn Beiersdorf tại Việt Nam. Ông Thomas-Bernd Quaas, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf Ông James C. Wei, thành viên Hội đồng Quản trị của Beiersdorf, phụ trách kinh doanh khu vực Châu Á Hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn mỹ phẩm Beiersdorf (Đức), ông Thomas-Bernd Quaas đang có chuyến thăm Việt Nam đi thực tế thị sát thị trường, tìm hiểu về sự phát triển của kinh tế, văn hóa Việt Nam nhằm tiếp tục mở rộng kế hoạch đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Tập đoàn Beiersdorf nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm chăm sóc da và sắc đẹp, trong đó có nhãn hiệu NIVEA quen thuộc. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Beiersdorf sang thăm Việt Nam. Trong cùng chuyến đi có ông James C. Wei – Thành viên Hội đồng Quản trị của Beiersdorf, phụ trách kinh doanh khu vực Châu Á cùng với bà Suwannee Sritonyachote – Giám đốc Điều hành của Beiersdorf tại Thái Lan và Indonesia – cũng tham gia chuyến thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu tình hình phát triển thị trường của các sản phẩm NIVEA trong khu vực. Chuyến thăm cũng diễn ra đúng vào thời điểm vào thời điểm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt nam, đồng thời kỷ niệm 128 năm thành lập công ty Beiersdorf (1882 – 2010). Hai sự kiện diễn ra cùng lúc thể hiện sự quan tâm lớn của lãnh đạo Beiersdorf đến thị trường Việt Nam. “Việt Nam là một thị trường đang tăng trưởng rất quan trọng của tập đoàn Beiersdorf. Bất chấp khủng hoảng kinh tế vừa qua, Việt Nam là một trong số rất ít những nước vẫn có tốc độ tăng trưởng khá cao (5,32% năm 2009). Với 85,6 triệu người trong đó 2/3 dân số dưới 35 tuổi, Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển lớn và có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Beiersdorf. Chuyến đi lần này giúp tôi có được cái nhìn chính xác hơn về nhu cầu của thị trường Việt Nam. Đồng thời, qua đó chúng tôi hiểu thêm về phong tục tập quán và văn hóa của người Việt Nam để từ đó Beiersdorf có những nghiên cứu phù hợp để đưa ra những sản phẩm tốt nhất cho người dân tại đây.” – ông Quaas chia sẻ. Trong chuyến đi, ban lãnh đạo của tập đoàn Beiersdorf đã ghé thăm một loạt các địa điểm bán hàng và trung tâm thương mại lớn để khảo sát tình hình kinh doanh thực tế của nhãn hiệu NIVEA trong khu vực TP. HCM. Đặc biệt hơn, ban lãnh đạo Beiersdorf đã có buổi tiếp xúc, trò chuyện cùng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê – bậc thầy về âm nhạc truyền thống và văn hóa của Việt Nam – để tìm hiểu về văn hóa và vẻ đẹp của con người Việt Nam. Ẩm thực và trang phục áo dài truyền thống, hai đề tài đặc trưng thể hiện văn hóa quốc gia và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, đã được giáo sư Trần Văn Khê giới thiệu với các vị lãnh đạo của tập đoàn Beiersdorf trong buổi gặp gỡ. Đó cũng là sự giao lưu giới thiệu chia sẻ văn hóa đầy ý nghĩa gởi đến những người bạn quốc tế này. Các sản phẩm nhãn hiệu NIVEA có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2004. Sau 6 năm xuất hiện, NIVEA hiện nay đã trở thành nhãn hiệu chăm sóc da và làm đẹp quen thuộc với 97% người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó cứ bốn người phụ nữ, có một người chọn NIVEA là nhãn hiệu chăm sóc da và sắc đẹp duy nhất của minh. Doanh số bán hàng của nhãn hiệu NIVEA hiện nay tăng hơn 5 lần so với năm 2004.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/chu-tich-tap-doan-my-pham-beiersdorf-tham-viet-nam-nghien-cuu-mo-rong-thi-truong-c52a286319.html