Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Xăm-đéc Xay Chum: Mãi mãi ghi nhớ công ơn của Việt Nam đã cứu Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng (*)

Kính thưa các vị sư sãi,

Kính thưa Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa Xăm-đéc, Quý ông, Quý bà, các vị Néc Oóc-nha, các Quý vị đại biểu trong nước và quốc tế,

Hôm nay, thay mặt Xăm-đéc Hun Xen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia, tôi rất vinh dự và vui mừng được tham dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia tại tỉnh Prẹ Xi-ha-núc.

Buổi lễ diễn ra trọng thể, với sự hiện diện cao cả và quý báu của Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình rất trọng đại này.

Nhân dịp trọng thể này, tôi xin biểu dương Ban Thư ký Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia đã phối hợp tốt với chính quyền tỉnh Prẹ Xi-ha-núc trong việc chuẩn bị buổi lễ đạt kết quả tốt như toàn thể chúng ta đã chứng kiến.

Kính thưa Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa Xăm-đéc, Quý ông, Quý bà, các vị Néc Oóc-nha, các Quý vị đại biểu khách quý,

Nhân dịp trọng thể này, tôi xin thông báo và điểm lại một số dấu mốc lịch sử của Mặt trận cũng như sự nghiệp và mục đích xây dựng, trùng tu và tôn tạo Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam trên lãnh thổ Vương quốc Cam-pu-chia, xin thông báo với Đoàn Chủ tịch và toàn thể Hội nghị rằng: Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia là tổ chức đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Cam-pu-chia, các tầng lớp, các giới, tất cả các dân tộc trong và ngoài nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp và xu hướng chính trị, tập hợp mọi lực lượng yêu nước, yêu hòa bình, dân chủ và tự do tự nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước, tiến tới hoàn thành việc giảm nghèo vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Cam-pu-chia.

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia quan tâm bảo vệ quyền tự do và lợi ích chính đáng của nhân dân, thúc đẩy việc tôn trọng Hiến pháp và luật pháp hiện hành của Nhà nước, tập hợp các ý kiến và yêu cầu của nhân dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tham gia xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa nhân dân Cam-pu-chia với nhân dân các nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới.

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia là tên gọi mới của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia được thành lập ngày 2-12-1978, tại thôn Chơng Khơ-lu, xã Chơng Khơ-lu, huyện Sơ-nuôn, tỉnh Cơ-ro Chéc với mục đích tập hợp tất cả những người yêu nước trên khắp mọi miền đất nước tham gia đấu tranh đánh đổ chế độ đen tối diệt chủng của bọn Pôn Pốt và giành đại thắng lịch sử vào ngày 7-1-1979.

Trong thời kỳ đấu tranh chống chế độ tàn bạo này, rất nhiều nam, nữ chiến sĩ và những người yêu nước Cam-pu-chia và cũng có rất nhiều chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Nhắc lại sự hy sinh hết sức to lớn, vô giá của các chiến sĩ hai nước trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ Pôn Pốt, từ thập kỷ 80 của thế kỷ 20, với sự hợp tác giữa phía Cam-pu-chia và Việt Nam, chúng ta đã xây dựng Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam tại thủ đô Phnôm Pênh và tại các tỉnh trên khắp Vương quốc Cam-pu-chia.

Do nhận thấy, các Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam tại một số tỉnh đã rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng và hầu như mất đi cấu trúc ban đầu nên đã yêu cầu xây dựng, trùng tu và tôn tạo lại. Công việc này được tiến hành sau cuộc gặp giữa Xăm-đéc Hun Xen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Ủy viên Đoàn chủ tịch danh dự Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đặc biệt là sau cuộc gặp Ngài Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 3-12-2013 tại Cung hòa bình của Vương quốc Cam-pu-chia.

Thực hiện tinh thần của cuộc gặp trên, Xăm-đéc Ạ-kẹ-mô-ha-xê-na-pác-đây Tê-chô Hun Xen Thủ tướng đã giao trách nhiệm cho Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia đại diện phía Cam-pu-chia phối hợp với Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng và xây dựng dự án xây dựng, trùng tu và đề cao tính mỹ thuật của Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam trên đất Cam-pu-chia.

Theo thống kê thực tế, trên cả nước Cam-pu-chia có 17 Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam, Đài Hữu nghị ở thủ đô Phnôm Pênh và tại 16 tỉnh, trong đó có các tỉnh Xvây Riêng, tỉnh Com Pốt, tỉnh Ta Keo, tỉnh Com Pông Chơ-năng, tỉnh Com Pông Thum, tỉnh Com Pông Xpư, tỉnh Cô Kông, tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, tỉnh Xtưng Treng, tỉnh Cơ-ro Chéc, tỉnh Prẹ Xi-ha-núc, tỉnh Prết Vi-hia, tỉnh Bát-đom-bong, tỉnh Prây Veng và tỉnh Xiêm Riệp. Tính đến nay, trong số 17 Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam, chúng ta đã xây dựng, trùng tu 12 Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam và đã khánh thành sáu Đài. Hôm nay, chúng ta đang tổ chức lễ khánh thành Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam tại tỉnh Prẹ Xi-ha-núc là Đài thứ bảy. Bên cạnh đó, ngày 27-7 tới, chúng ta sẽ tiếp tục khánh thành Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam thứ tám tại tỉnh Bát-đom-bong.

Thưa toàn thể các Quý vị,

Hai nước Cam-pu-chia và Việt Nam chúng ta đã từng trải qua muôn vàn khó khăn và thách thức trong nhiều sự kiện lịch sử qua nhiều giai đoạn. Nhưng ngày nay hai nước chúng ta đã bước vào trang sử mới với việc đã đạt được hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ, phát triển và đã hướng tới sự tin tưởng, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Cam-pu-chia, một lần nữa, tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đồng thời ghi nhớ mãi, không thể nào quên công ơn to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã hy sinh tất cả để giải phóng, cứu Tổ quốc và nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng tàn bạo, đã góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình và công lý cho đất nước Cam-pu-chia chúng tôi.

Như Xăm-đéc, các Quý ngài, Quý bà, Quý ông, các Néc Oóc-nha đã biết, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Cam-pu-chia - Việt Nam đã có từ lâu đời, hằng năm chúng ta thường xuyên có sự trao đổi đoàn, đồng thời lãnh đạo hai nước có trao đổi Điện mừng trong dịp Lễ Quốc khánh và các dịp lễ truyền thống khác của mỗi nước.

Quan hệ Cam-pu-chia - Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn hai nước có hòa bình, ổn định và phát triển. Việc thường xuyên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức của lãnh đạo Cam-pu-chia - Việt Nam trong những năm gần đây có ý nghĩa hết sức to lớn, đã phát triển và ngày càng làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ. Quan hệ song phương đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, quan hệ thương mại giữa hai nước không ngừng tăng lên. Giải pháp cho vấn đề biên giới có sự tiến triển mạnh, đặc biệt là biên giới trên bộ đã được giải quyết gần như hoàn thành. Các yếu tố này đã đem đến bầu không khí tốt đẹp đối với việc gìn giữ hòa bình, ổn định, việc tăng tốc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Cam-pu-chia và thay mặt Xăm-đéc Ạ-kẹ-mô-ha-xê-na-pác-đây Tê-chô Hun Xen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia; trong đó có sự giúp đỡ về lĩnh vực giáo dục, tiếp tục giúp phát triển nguồn nhân lực, giúp phát triển cơ sở hạ tầng, công tác xã hội và hợp tác trong các lĩnh vực khác như về năng lượng và du lịch.

Nhân cơ hội quý báu này, tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc nước CHXHCN Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần, vật chất và tài chính để xây dựng, trùng tu và chỉnh trang Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam trên đất nước Vương quốc Cam-pu-chia chúng tôi.

Đồng thời, tôi cũng xin chân thành biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực quan tâm của Ban Thư ký Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia, cũng như chính quyền tỉnh Prẹ Xi-ha-núc đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, trùng tu và chỉnh trang hoàn thành Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam, những thành tựu này được lưu giữ làm lợi ích chung của quốc gia, đặc biệt là để củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước Cam-pu-chia - Việt Nam.

Một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhân dân Cam-pu-chia và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đã tiễn chồng, vợ, con sang tham gia phong trào Mặt trận giải phóng Tổ quốc Cam-pu-chia khỏi chế độ Pôn Pốt diệt chủng, đã giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7-1-1979. Đây là chân lý lịch sử không thể nào quên và chúng tôi đã nhận thức rất rõ rằng, nếu không có ngày 2-12-1978 và ngày chiến thắng 7-1-1979, chúng ta không có những gì như ngày hôm nay.

Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc Quý ngài, Quý bà, Quý ông, các Néc Oóc-nha, các vị khách quý trong nước và quốc tế sức khỏe dồi dào và thành công trong sứ mệnh phục vụ đất nước, Tổ quốc và xin chúc tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Cam-pu-chia - Việt Nam chúng ta ngày càng bền vững lâu dài.

Tôi xin tuyên bố chính thức khánh thành Đài Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam tỉnh Prẹ Xi-ha-núc.

Xin cảm ơn.

(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33550202-chu-tich-thuong-vien-cam-pu-chia-xam-dec-xay-chum-mai-mai-ghi-nho-cong-on-cua-viet-nam-da-cuu-cam-pu-chia-thoat-khoi-che-do-diet-chung.html