Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Trung - Ấn 'lành mạnh, ổn định'

Ngày 5/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh các mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc và Ấn Độ phù hợp với các lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ trên cơ sở 5 Nguyên tắc Chung sống hòa bình vốn được hai nước thúc đẩy, nhằm cải thiện lòng tin chính trị song phương, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, và đưa mối quan hệ Trung-Ấn đi đúng hướng.

Trong khi đó, trong một thông báo đăng tải trên Twitter, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trao đổi "mang tính xây dựng và tích cực".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bùng phát hồi tháng 6 vừa qua, khi binh sĩ Trung Quốc mở rộng một con đường đi qua cao nguyên Doklam mà phía Trung Quốc gọi là Đông Lãng. Đây là một điểm giao cắt 3 nước Ấn Độ-Trung Quốc-Bhutan đồng thời là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Là một đồng minh gần gũi của Bhutan, Ấn Độ đã triển khai binh sĩ để ngăn chặn dự án xây đường, qua đó khiến Bắc Kinh cáo buộc New Delhi xâm phạm lãnh thổ.

Hồi tuần trước, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực cao nguyên Doklam/Đông Lãng, nơi hai nước đã căng thẳng trong suốt hơn 2 tháng và dẫn tới nhiều vụ đụng độ tại khu vực biên giới này.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-nhan-manh-thuc-day-quan-he-trung-an-lanh-manh-on-dinh-20170905151322515.htm