Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Hồng Kông chỉ huy duyệt binh?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến Hồng Kông để chỉ huy cuộc duyệt binh mừng 20 đặc khu này được trả về cho Trung Quốc, một cựu tư lệnh Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hồng Kông cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ huy duyệt binh hồi năm 2015 tại Bắc Kinh

"Tiêu chuẩn là có một cuộc duyệt binh để đánh giá lực lượng quân sự, nhưng Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc vẫn chưa ra quyết định cuối cùng", tướng Zhang Shibo chỉ huy lực lượng PLA đồn trú tại Hồng Kông nói với South Morning China Post.

Theo Hiến pháp, Trung Quốc chịu trách nhiệm về an ninh quốc phòng của đặc khu hành chính Hồng Kông. Sự hiện diện của PLA tại đặc khu kinh tế này được xem là biểu tượng chủ quyền của Trung Quốc tại Hồng Kông.

Tuy nhiên, theo tờ South Morning China Post quân đội Trung Quốc thường ít khi hiện diện tại Hồng Kông cũng như ít khi xuất hiện nơi công cộng của thành phố.

Ông Zhang từng chủ trì một cuộc duyệt binh của lực lượng PLA tại Hồng Kông vào năm 2012 dưới sự giám sát của Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào cũng có 2 lần thăm các cơ sở quân sự của quân đội Trung Quốc ở Hồng Kông tại Shek Kong và căn cứ hải quân ở Đảo Stonecutters trong thời ông làm lãnh đạo Trung Quốc.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, ông Tập Cận Bình hiện là Tổng tư lệnh của PLA.

Ông Zhang, người vừa nghỉ hưu gần đây cho biết tất cả sĩ quan PLA từng đóng quân tại Hồng Kông đã được mời tham dự lễ kỷ niệm 20 năm trao trả đặc khu hành chính này cho Trung Quốc.

Việc tổ chức duyệt binh kỷ niệm ngày trao trả Hồng Kông không phải là điều bắt buộc. Ông Giang Trạch Dân, người tiền nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào từng tới Hồng Kông vào năm 2002 nhưng không tổ chức duyệt binh.

Minh Phi (theo South Morning China Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-se-toi-hong-kong-chi-huy-duyet-binh-58110.html