Chủ tịch UBND tỉnh đăng đàn làm rõ thêm các ý kiến chất vấn

Sau 2 ngày làm việc, sáng nay (15/7), Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sẽ tiến hành phiên bế mạc, thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đăng đàn làm rõ thêm các ý kiến chất vấn

Đầu giờ buổi sáng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đăng đàn làm rõ thêm các ý kiến chất vấn, những tồn đọng và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh bày tỏ lời cảm ơn tới các đại biểu HĐND và cử tri tỉnh nhà đã luôn dành sự quan tâm, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH, AN-QP; tiếp thu một cách nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị, sẽ giao các cấp ngành nghiêm túc xử lý, đặc biệt làm thỏa đáng ngay những vấn đề cấp thiết đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phân tích kỹ về công tác quy hoạch và cho biết, trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đang chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện, điều chỉnh quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những ý kiến chất vấn của các đại biểu về quy hoạch treo làm ảnh hưởng tới cuộc sống nhân dân là đúng. Tỉnh quan điểm, không để người dân phải khó khăn vì chờ đợi quy hoạch, nhưng vì mục tiêu phát triển chung nên có lúc người dân nên chia sẻ. Tuy nhiên, đối với những quy hoạch chưa phù hợp, UBND tỉnh đã và đang giao các ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ để xem xét, điều chỉnh để đảm bảo an sinh xã hội.

Làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, toàn tỉnh đã gồng mình, nỗ lực cao để khắc phục khó khăn, tạo được những kết quả mới.

Tuy nhiên, không thể vội vàng mà phải tạo được sự tăng trưởng bền vững, thể hiện ở trên bình diện tổng thể là thu nhập và đời sống của nhân dân. Kinh tế toàn tỉnh có mặt phát triển tích cực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, thủy sản, xây dựng NTM, du lịch, xuất khẩu, đầu tư. Đặc biệt, Formosa Hà Tĩnh đã chính thức vận hành thử nghiệm lò cao số 1 dưới sự giám sát chặt chẽ về các thông số môi trường. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang đẩy nhanh tiến độ, sẽ là cơ sở để kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn. Kinh tế biển đã hồi phục, các dự án du lịch, dịch vụ sôi động, nhiều nhà đầu tư đang đặt vấn đề với tỉnh đầu tư các dự án du lịch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, lao động - việc làm và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực...

Thông tin về những tín hiệu mới trong thu hút đầu tư sau chuyến xúc tiến đầu tư ở Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho biết, điều quan trọng nhất là các nhà đầu tư có ấn tượng rất tốt và đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong mời gọi nhà đầu tư. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang quyết liệt chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính với việc yêu cầu các lãnh đạo ngành nâng cao trách nhiệm trong điều hành, giám sát đội ngũ cán bộ trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh vừa chính thức khai trương hoạt động, trong ngày đầu tiên đã nhận được 351 bộ hồ sơ và giải quyết tại chỗ 53 hồ sơ, sẽ là bước đột phá để tỉnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định tình hình để tiếp tục phát triển. Kinh tế tăng trưởng tuy chưa đạt như dự kiến, nhưng kết quả đã thể hiện nỗ lực cao trong chỉ đạo điều hành. Từ đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành một cách năng động, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, không chỉ hoàn thành mà sẽ vượt một số chỉ tiêu theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, vừa tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, vừa mang tính chiến lược, định hướng trong nhiều năm tiếp theo.

Trước đó, như chương trình kỳ họp đề ra, trong 2 ngày 13, 14/7, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, phần chất vấn và trả lời chất vấn đã tập trung vào 6 nhóm vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp. Nhìn chung, các câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn đã nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và trước các yêu cầu phát triển của tỉnh nhà. Các vị đại biểu đã phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, không né tránh; tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn có chất lượng, sát với tình hình thực tiễn sản xuất và đời sống của nhân dân, gắn với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phân tích, đánh giá đúng tình hình; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đánh giá phiên chất vấn.

Qua đó nêu rõ: Các câu chất vấn mang tính chất thẳng thắn, tập trung vào vấn đề cùng quan tâm và thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao các các địa biểu.

Việc trả lời chất vấn được các thành viên UBND tỉnh thực hiện cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi. Các câu trả lời vừa mang tính thực tiễn, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, có phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Qua các ý kiến trả lời cũng đã phần nào thể hiện ý thức trách nhiệm của các sở ngành chức năng trong các vấn đề được nêu ra...

Báo Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến kỳ họp.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/chu-tich-ubnd-tinh-dang-dan-lam-ro-them-cac-y-kien-chat-van/137061.htm