Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Trinh sát 20

Sáng nay 26-1 (tức 29 Tết Đinh Dậu), đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Trinh sát 20, Bộ Tư lệnh Thủ đô

Báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết của đơn vị, Thiếu tá Vũ Quang Đạo, Tiểu đoàn trưởng cho biết, là đơn vị cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A2 và các nhiệm vụ đột xuất khác nên mục tiêu xuyên suốt của đơn vị là xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Năm qua, tiểu đoàn đã tiến hành huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội, tập trung huấn luyện chuyên sâu vào chuyên ngành trinh sát. Bên cạnh đó, tiểu đoàn còn chú trọng, thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia cứu hộ cứu nạn, chữa cháy rừng… Nhờ những thành tích đó, tiểu đoàn là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Tư lệnh Thủ đô, được các cấp khen thưởng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đơn vị đảm bảo quân số ứng trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, tiểu đoàn cũng dành kinh phí chăm lo đời sống cán bộ chiến sỹ, tặng quà gia đình khó khăn và tổ chức những chương trình đón xuân vui vẻ, phấn khởi nhưng tiết kiệm, thiết thực.

Tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và biểu dương những thành tích của đơn vị trong năm 2016. Chủ tịch UBND TP cho biết, năm 2016, thành phố đã triển khai quyết liệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó mục tiêu đảm bảo Quốc phòng – An ninh được xác định là đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà, chúc Tết tập thể cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20

“Năm 2016 các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, các sự kiện đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô đều được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, những thành tích nổi bật của Thủ đô về kinh tế xã hội như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng cao nhất trong 6 năm trở lại; thu hút vốn đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế đều đạt con số kỷ lục; an sinh xã hội được đảm bảo… Những kết quả đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô, trong đó có Bộ Tư lệnh Thủ đô nói chung và Tiểu đoàn Trinh sát số 20 nói riêng”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Trong không khí phấn khởi, gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị tiểu đoàn đề cao công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, không để bị động trước mọi tình huống, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị - xã hội, các mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, đơn vị cần chăm lo tốt đời sống cán bộ chiến sỹ.

“Năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nhưng các đồng chí cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận. Không để xuất hiện tình trạng sử dụng pháo trước, trong và sau Tết”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc nhở.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/chu-tich-ubnd-tpha-noi-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-o-tieu-doan-trinh-sat-20/716549.antd