Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27.7.2016, chiều nay(23.7),Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội )Nguyễn Đức Chung, đã đến thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội và gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Ứng Hòa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, gặp gỡ với các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung xúc động bày tỏ tấm lòng tri ân trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các bà, các mẹ, thân nhân các gia đình chính sách, người công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP khẳng định việc nuôi dưỡng, chăm sóc người có công là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. TP Hà Nội đã, đang và sẽ luôn chú trọng để không ngừng nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người có công. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc sức khỏe tới các bà, các mẹ, gia đình chính sách, người có công và toàn thể cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên Trung tâm đã chăm sóc tận tình các bà, các mẹ như người mẹ, người thân dưới một mái nhà chung, một gia đình ấm cúng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Niệm ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa

Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội nằm trên địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 55 người có công, trong đó có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 7 mẹ liệt sĩ; 31 vợ liệt sỹ, 9 con liệt sĩ mồ côi bị tàn tật...

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch đã tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và cán bộ, nhân viên công tác tại trung tâm.

Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch UBND TP đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Niệm (trú tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa) và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đình Dinh, (sinh năm 1951, ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa).

Mẹ Nguyễn Thị Niệm năm nay đã hơn 100 tuổi, có 9 người con, trong đó có hai 2 con là liệt sĩ Nguyễn Duy Hòa và Nguyễn Duy Phúc hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Hiện mẹ đang sống cùng gia đình một người con trai tại căn nhà mới được khánh thành hơn 1 năm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm hỏi thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đình Dinh ở xã Cao Thành, Ứng Hòa

Đến thăm mẹ Niệm, Chủ tịch UBND TP đã trân trọng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân trước những đóng góp, hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Niệm và người thân trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Niệm và toàn thể gia đình sức khỏe, trường thọ, chứng kiến sự phát triển không ngừng của Thủ đô. Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, đảm bảo chế độ chính sách cho người có công.

Tại nhà gia đình thương binh Nguyễn Đình Dinh, chứng kiến đôi chân đã mất đi của ông, Chủ tịch bày tỏ sự chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Dinh nhập ngũ năm 1968 với quyết tâm lên đường chiến đấu để thống nhất đất nước. Năm 1971, ông bị thương trong khi chiến đấu và vĩnh viễn mất đi đôi chân. Chủ tịch UBND TP mong muốn ông Dinh và gia đình tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng địa phương, là tấm gương cho xóm giềng...

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-duc-chung-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tieu-bieu-40284.html