Chủ tịch UBND TP tiếp đoàn Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Sáng 19/1, Đoàn đại biểu Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội Trưởng dẫn đầu đã tới chúc Tết UBND TP Hà Nội, nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2016.

Cùng dự có Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cùng đại diện các ngành chức năng TP.

Hội thánh Tin Lành Việt nam (miền Bắc) chúc mừng UBND TP Hà Nội năm mới Đinh Dậu 2017

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ cảm ơn và chúc mừng các vị chức sắc, tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017 an lành, hạnh phúc.
Thông tin về tình hình TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016, Thủ đô đã phát triển toàn diện, kinh tế phát triển tăng trưởng cao; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 tăng 8,2% mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây; thu ngân sách vượt xa dự toán; lạm phát được được kiểm soát, đây cũng là năm ghi dấu ấn thu hút vốn FDI, đạt hơn 3,1 tỷ USD;… Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; y tế, giáo dục được quan tâm phát triển; xã hội ổn định, an ninh chính trị bảo đảm.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, đạt kết quả đó, có sự đóng góp của đồng bào có đạo, trong đó có đóng góp của các mục sư, tín hữu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Chủ tịch UBND TP mong muốn Hội thánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban tôn giáo TP hướng dẫn, động viên các tín hữu tin lành chấp hành pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định, TP sẽ tạo điều kiện để Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc triển khai tốt các hoạt động trong năm 2017, nhất là việc tổ chức thành công các hoạt động văn hóa thể thao, nhân đạo từ thiện, thiết thực kỷ niệm 500 Cải chánh Giáo hội trong năm 2017.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn Giáo phận Bắc Ninh do Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt dẫn đầu đến thăm và chúc Tết UBND TP Hà Nội năm mới 2017.

Đoàn Giám mục giáo phận Bắc Ninh chúc mừng UBND TP Hà Nội năm mới Đinh Dậu 2017

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trân trọng cảm ơn và chúc Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt cùng đồng bào giáo dân, năm mới Đinh Dậu 2017, vui tươi, an lành, hạnh phúc; đồng thời, thông tin những nét khái quát tình hình phát triển Thủ đô; khẳng định, Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền TP Hà Nội luôn tôn trọng và tạo điều kiện các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bình đẳng và phát triển.
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP dành cho đoàn, Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt bày tỏ ấn tượng về những thành tựu đạt được của Thủ đô năm 2016, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới đến lãnh đạo TP Hà Nội và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền, tạo điều kiện cho Giáo hội làm tốt hơn việc chăm lo đời sống tinh thần cho hơn 10.000 giáo dân thuộc Giáo phận Bắc Ninh đang sinh sống tại một số quận huyện phía Bắc sông Hồng như Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn...

Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt khẳng định, sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành với Nhân dân TP Hà Nội chung tay góp sức, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-duc-chung-tiep-doan-hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam-mien-bac-va-giao-phan-bac-ninh-278475.html