Chủ tịch xã có 'bút phê' phản cảm đã xin lỗi công dân

Sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà đã chính thức xin lỗi công dân, do trước đó “bút phê” lý lịch phản cảm đối với một tân sinh viên.

Những dòng "bút phê" phản cảm từ chính quyền xã

Theo đó, chiều muộn 10.8, ông Nguyễn Đăng Huấn - Chủ tịch UBND xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đã mời em Ngô.V.A cùng gia đình tới trụ sở UBND xã để xác nhận lại lý lịch.

Tại buổi gặp, ông Huấn cùng cán bộ văn phòng (người ghi những dòng xác nhận phản cảm trên sơ yếu lý lịch của em A) đã chính thức xin lỗi em A. Trong lời xin lỗi, ông Huấn nhận trách nhiệm là người đứng đầu UBND xã, đã ký xác nhận vào sơ yếu lý lịch của em A, qua đó gây ra những bất bình trong dư luận cũng như tổn thương đến em A cùng gia đình. Ông Huấn cũng thẳng thắn cho rằng, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác cán bộ.

Trước đó, trao đổi với báo giới, ông Vũ Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho hay, sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phía huyện đã yêu cầu UBND xã phải xác nhận lại sơ yếu lý lịch cho em A theo luật định, qua đó tiến hành rút kinh nghiệm nghiêm túc sự việc.

Theo người đứng đầu UBND huyện Thanh Trì, việc công dân chưa thực hiện nghĩa vụ nông thôn mới, lẽ ra chính quyền xã phải mời lên vận động, chứ không thể có phản ứng tiêu cực, thể hiện ở “bút phê” trong hồ sơ như vậy.

Vụ việc được dư luận biết đến khi ngày 8.8, em Ngô V.A mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã Duyên Hà xin dấu làm thủ tục nhập học (em A vừa đỗ đại học). Tuy vậy, khi đến đây, em A nhận được giải thích từ cán bộ tiếp dân rằng, gia đình chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, nên phải về báo bố mẹ đóng đủ, có hoá đơn của thôn thì xã mới xác nhận.

Ngày hôm sau (9.8), em A tiếp tục trở lại xã xin xác nhận và nhận được những dòng “bút phê” gây bất bình dư luận ít ngày qua.

Bảo Thắng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/chu-tich-xa-co-but-phe-phan-cam-da-xin-loi-cong-dan-691279.bld