Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn nghiêm trọng bị xử lý như thế nào?

Thời điểm gây tai nạn, Chủ tịch xã có lỗi và có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng, với hình phạt 10 năm tù - Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn cho biết.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Khắc Tuấn, Văn phòng luật sư An Phát (Hà Tĩnh) cho biết: “Trong trường hợp trên, nếu Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ (có lỗi như: không có bằng lái, lái xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, không quan sát …) dẫn đến việc gây tai nạn làm chết người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 202 BLHS.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo luật sư Nguyễn Khắc Tuấn: Trong trường hợp có đủ căn cứ khẳng định, tại thời điểm gây tai nạn, ông Chủ tịch xã này có lỗi và có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng, với hình phạt 10 năm tù theo quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm theo khoản 5, điều 202 BLHS.

Chiều ngày 1/11, trao đổi với PV, Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra. Liên quan đến vụ việc này, anh Trung còn là công chức, đảng viên nên phía điều tra sẽ pải xem xét nhiều vấn đề liên quan trong quá trình thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, nếu đủ chứng cứ, tài liệu cấu thành tội phạm, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án”.

Chiếc xe gây tai nạn được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Đề cập việc liên quan đến tài xế Trung có hay không trong lúc điều khiển xe ô tô gây tai nạn có biểu hiện sử dụng rượu bia, ông Dũng cho hay, cơ quan đang niêm phong hồ sơ và sẽ xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho hay: "UBND huyện đã nhận được báo cáo liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Văn Trung. Đơn vị đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, để có hình thức xử lý".

Như đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) điều khiển xe ô tô bán tải theo hướng Đồng Hợp – Vinh trên quốc lộ 48.

Khi xe ô tô đi đến xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp thì bất ngờ tông trực diện vào chiếc xe máy chở 2 người đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh đã khiến 2 nạn nhân ngồi trên xe máy gồm Vũ Văn S. (15 tuổi) và Nguyễn Văn H. (16 tuổi), đều trú tại xã Tam Hợp văng ra xa khoảng 30m.

Chưa dừng lại, xe bán tải sau khi tông xe máy trên đã va quệt vào một người điều khiển xe máy đi cùng chiều khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sự việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân Vũ Văn S. và Nguyễn Văn H. đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bán tải và 2 xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Theo một số người dân ở gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người điều khiển xe ô tô và xe máy đều có biểu hiện sử dụng bia rượu.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trung đã đến xã Đồng Hợp và Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp đánh bóng chuyền, giao lưu ăn uống, sau đó tự lái xe trở về nhà.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tại Điều 202 Bộ Luật hình sự có quy định về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, như sau:

“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a, Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b, Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c, Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d, Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ, Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

NGỌC TUẤN

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-chu-tich-xa-gay-tai-nan-nghiem-trong-neu-du-chung-cu-se-khoi-to-a168694.html