Chủ tịch xã nghỉ hưu đánh bạc online cho... khuây khỏa tuổi già

(ĐSPL) - Cục Cảnh sát Hình sự, C45 bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia. Các đối tượng trong đường dây này đã mua tài khoản tổng từ nước ngoài về Việt Nam để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Điều đáng nói, trong số các con bạc chuyên nghiệp có cả sự "góp mặt" của nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch một xã ở Hà Nội.

Bí mật của đường dây cờ bạc chuyên nghiệp

Ngày 29/9, trao đổi với PV báo Đời Sống và Pháp Luật , lãnh đạo phòng 8, C45 cho biết, từ giữa năm 2014, các trinh sát hình sự đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do một đối tượng trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cầm đầu. Qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy, đối tượng này có nhiều mối quan hệ phức tạp với các con bạc trên địa bàn và thường xuyên bắt mối với các đối tượng môi giới.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát xác định, đối tượng trên là Nguyễn Khắc Cương, SN 1969, ở phố Mễ Trì Thượng. Đường dây của Cương hoạt động theo mô hình khép kín, dưới hắn còn có các chân rết giúp sức đắc lực. Phương thức thanh toán chủ yếu là bằng tiền mặt, trực tiếp giữa "nhà cái" và con bạc, vì vậy, việc xác định số tiền chúng cá độ gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối tháng Tám vừa qua, C45 đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, chỉ tính riêng số tiền Cương thanh toán với một số con bạc từ giữa tháng Bảy đến cuối tháng Tám đã lên tới xấp xỉ 2 tỉ đồng. Đó là chưa kể số tiền "khủng" các con bạc thua "độ", phải nộp cho Cương và đồng bọn.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, cơ quan chức năng thu được tài liệu điện tử thể hiện hoạt động cá độ bóng đá của một số đối tượng. Trong đó, cụ thể hóa được nhiều lần đánh bạc với số "điểm" tương đương 2 triệu đồng trở lên. Trận gần đây nhất, các đối tượng tổ chức cá độ là trận đấu giữa đội tuyển Southampton với đội Newcastle, tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, diễn ra ngày 13/9/2014.

Từ những dữ liệu, chứng cứ thu thập được, khoảng 7h45 ngày 16/9, lực lượng của C45 phối hợp với cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50 bộ Công an), đồng loạt triển khai các mũi tấn công, bắt và khám xét khẩn cấp bảy đối tượng, gồm: Nguyễn Khắc Cương, Nguyễn Khắc Lực (SN 1969), Ngô Công Sang (SN 1977), đều trú tại phường Mễ Trì, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Viết Nam (SN 1974), Tạ Đắc Hùng (SN 1973), Lê Văn Hiếu (SN 1955), Ngô Quốc Ca (SN 1976), đều bị bắt về tội đánh bạc.

Nhiều đường dây cá độ bóng đá trên trang mạng Ibet 88 từng bị bộ Công an "đánh sập". Ảnh minh họa.

Chủ tịch xã nghỉ hưu... đi đánh bạc

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Cương vốn là kẻ tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng nhờ vào việc "cầm cái", cuộc sống của Cương và gia đình khá ổn định, sung túc. Để lập ra đường dây này, Cương đã mua tài khoản tổng super cá độ bóng đá quốc tế có tên SKKJ, cá độ trên trang "bóng 88". Đây là phiên bản khác của trang Ibet 88, một trang mạng cá độ bóng đá quốc tế nổi tiếng của châu âu.

Từ đó, Cương cùng với Lực, Sang chia tài khoản này ra thành nhiều tài khoản khác có các mã số khác nhau, với số tiền từ 20.000 "điểm" đến 40.000 "điểm", tương ứng từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng, rồi "cấp" cho các con bạc để trực tiếp cá độ bóng đá với Cương theo hình thức "tín chấp". Tức là, các con bạc được cá độ các trận đấu trên tài khoản do Cương "cấp" với số "điểm" tương ứng trong tài khoản được quy ước giữa hai bên, sau khi có kết quả thắng - thua mới thanh toán cho nhau trực tiếp bằng VNĐ.

Được biết, các con bạc trong đường dây này chủ yếu là những đối tượng không có việc làm ổn định, ham máu "đỏ đen". Đặc biệt, trong đó, bị can Lê Văn Hiếu, vốn trước đây là Bí thư kiêm Chủ tịch xã Mễ Trì (cũ), mới nghỉ hưu nhưng cũng bị các đối tượng lôi kéo vào đường dây cờ bạc. Khi bị bắt, Hiếu "than thở" rằng, do nghỉ hưu không có việc gì làm nên buồn chán, tham gia cá độ bóng đá... cho khuây khỏa tuổi già.

CHÍ CÔNG

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Xem thêm video clip : Lại phát hiện thi thể phân 3 khúc ở TP.HCM

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/chu-tich-xa-nghi-huu-danh-bac-online-cho-khuay-khoa-tuoi-gia-a53874.html