Chủ tiệm tạp hóa đâm bút bi vào mặt cán bộ giành lại vỉa hè

Chủ tiệm ở Hà Nội bị tạm giữ vì giật biên bản vi phạm trật tự đô thị rồi vò nát và chống đối lực lượng chức năng - vụ việc đang gây chú ý cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH còn có: Ông Đoàn Ngọc Hải đập bậc thềm nhà hát trăm tuổi; quận 1 lập Facebook bán hàng rong; giám đốc trường mầm non bị còng tay...

1. Chủ tiệm tạp hóa dùng bút bi đâm cán bộ đô thị: Cần xử lý mạnh tay

Ngày 22/3, khi cán bộ trật tự phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) đến các hộ kinh doanh đề nghị ký cam kết không vi phạm trật tự đô thi, bà Mai Thị Hương (chủ một tiệm tạp hóa) không chấp hành, xé cam kết, giật bút bi đâm vào mặt cán bộ. Nhiều người cho rằng hành động của Hương là chống đối và cần xử lý nghiêm.

Ảnh minh họa. PLO.

2. Ông Đoàn Ngọc Hải đập bậc thềm nhà hát trăm tuổi gây tranh cãi

Tối 22/3, ông Đoàn Ngọc, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) đã yêu cầu tháo dỡ bậc thềm Nhà hát kịch thành phố trên đường Trần Hưng Đạo vì lấn chiếm vỉa hè. Đây là nhà hát đã có tuổi đời gần một thế kỷ. Nhiều bình luận cho rằng đây là công trình lịch sử, có ý nghĩa văn hóa thì không nên đập bậc thềm.

Bậc thềm nhà hát kịch thành phố bị phá. Ảnh: ANTĐ.

3. Quận 1 lập trang Facebook cho hàng rong buôn bán: Có khả thi không?

Trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện trang "Ẩm thực quận 1" là nơi quảng bá sản phẩm hàng rong, hàng vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người bán hàng rong có điều kiện khó khăn, ít được tiếp cận Facebook nên phương án này không khả thi.

Facebook Ẩm thực quận 1.

4. Giám đốc trường mầm non bị người lạ mặt còng tay: Đòi nợ kiểu xã hội đen?

Chiều 23/3, một nhóm người lạ mặt vào trong trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (P.Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận) đòi niêm phong tài sản để bán cho chủ nợ. Khi Giám đốc trường ra ngăn cản thì bị còng tay. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao nhóm đòi nợ được phép còng tay người khác?

Giám đốc trường mầm non bị còng tay. Ảnh: NLĐ.

5. Gửi 1.000 tin nhắn nhắc dân trả lại vỉa hè nhưng không hiệu quả: Phải xử lý cứng rắn

Trong 2 tháng đầu năm 2017, UBND quận Bình Tân, TP HCM, đã phát 2.146 bản cam kết, gửi hơn 1.000 tin nhắn đến điện thoại di động của người dân để vận động trả lại vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không chấp hành nên UBND quận đã tiến hành xử phạt. Một số bình luận cho rằng cần phải làm mạnh tay như quận 1 để người vi phạm ý thức hơn.

UBND quận Bình Tân đã nhắn tin nhắc người dân trả lại vỉa hè. Ảnh: NLĐ.

6. Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà ở Lào Cai gây bức xúc

Sáng 22/3, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai) đưa con trai 5 tuổi đến Trường mầm non xã Xuân Giao. Sau ít phút gửi con, người bố bí mật tiếp cận nhà bếp, nơi có tiếng khóc của con.Anh sững sờ phát hiện 2 cô giáo, trong đó có Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng bế dốc ngược đầu con mình vào máy vặt lông gà và hô cắm điện. Ghi lại sự việc, anh Nam chạy đến nói "chị đừng làm thế với con em" và bế con trai về nhà. Hiệu trưởng Hằng và một số giáo viên sau đó tìm đến nhà anh Nam xin lỗi, xin xóa video anh quay cảnh các cô dọa nạt trẻ, nhưng không được chấp nhận. Hành động của cô hiệu trưởng khiến nhiều người bức xúc.

Cô giáo bế dốc ngược đầu đưa vào máy vặt lông gà.

7. Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu trên bầu trời Hàn Quốc xảy ra gây bất ngờ.

Vào khoảng 18h30' ngày 22/3, khoảng nửa ngày trước khi phà Sewol được đưa lên khỏi mặt nước, nhiều người dân sinh sống tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đã nhìn thấy một đám mây với hình dáng giống một chiếc ruy băng trên bầu trời. Đám mây đặc biệt này lập tức làm họ liên tưởng tới chiếc ruy băng vàng - biểu tượng được dùng để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm kịch chìm phà Sewol.

Vệt sáng trên bầu trời.

8. Khoe viết facebook ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải để được thông cảm nhưng nhạc sĩ vẫn bị cẩu xe gây chú ý

Trưa nay, 24.3, ông Đoàn Ngọc Hải đã ghé trước một khách sạn đường Nguyễn Du, ra lệnh cẩu chiếc xe Mecerdes, đang đậu lấn chiếm vỉa hè. Chủ chiếc xe là nhạc sĩ Võ Mạnh Hiền, chạy ra nói với ông Hải: "Em luôn ủng hộ anh. Em viết trên facebook ủng hộ anh nữa". Nhạc sĩ trẻ nói tiếp: "Anh cũng ủng hộ em đi". Và sau đó có năn nỉ ông Phó chủ tịch quận 1 không cẩu xe nhưng không được chấp nhận. Hành động của người nhạc sĩ này khiến nhiều người chú ý, có ý kiến cho rằng anh này đang "nịnh quá lộ liễu".

Võ Mạnh Hiền khoe facebook ủng hộ ông Hải.

9. Tổng giám đốc bình tình, chấp nhận sai khi ông Hải cho cẩu xe 8 tỷ: thế tại sao lúc đầu không đậu đúng chỗ?

Bị cẩu chiếc xe Range Rover trị giá khoảng 8 tỉ một người đàn ông hiện đang là Tổng giám đốc của Công ty khá bình tĩnh chấp nhận bị phạt khi vi phạm. Anh cho biết: "Các anh làm đúng. Tôi sai thì phải chấp nhận thôi, không phiền hà gì và rút kinh nghiệm lần sau". Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi tại sao biết mình sai mà người đàn ông này không đậu đúng quy định ngay từ đầu?

Chiếc Range Rover bị cẩu.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chu-tiem-tap-hoa-dam-but-bi-vao-mat-can-bo-gianh-lai-via-he-148987/