Chú trọng nắm bắt tình hình thanh niên

TP - Bên cạnh những việc làm được, tại đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên đang thiếu và cần rất được tư vấn, hướng nghiệp, việc làm...

Ngày 26/6, tại Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 15, khóa X, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016; định hướng trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đề cương báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh những việc làm được, tại đoàn cơ sở, ĐVTN đang thiếu và cần rất nhiều như: Tư vấn, hướng nghiệp, việc làm, thanh niên công nhân phải làm thêm quá sức không có thời gian nghỉ ngơi, tình trạng trẻ đuối nước, thiếu sân chơi… “Ở các Tỉnh, Thành Đoàn chủ yếu tổ chức giới thiệu việc làm thanh niên, còn giải quyết việc làm, giúp thanh niên có việc chưa được nhiều. Nhiều địa phương, trẻ em không có nơi học bơi, thiếu bể bơi cho trẻ. Đây là vấn đề mà Đoàn cần chung tay vào cuộc”, chị Phạm Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn nói.

Anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương cho rằng, củng cố tổ chức Đoàn phải bắt đầu từ chi đoàn nhưng thực tế hoạt động của nhiều BCH đoàn xã không ổn. Anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn cũng cho rằng, qua quá trình đi thực tế nhiều chi đoàn hoạt động còn yếu, nhiều nơi đoàn viên không có sổ đoàn, có sổ đoàn cả chục năm không có bất kỳ một nhận xét đánh giá nào.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến tình hình thanh niên, trong đó có 4 vấn đề trong thanh niên hiện nay cần cán bộ Đoàn lưu ý quan tâm: Tệ nạn ma túy; hút thuốc lá điện tử; đánh bạc, cá độ bóng đá; trật tự an toàn xã hội trong thanh niên.

Tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, nắm bắt tình hình thanh niên là cái gốc của vấn đề. Làm được điều này, Đoàn mới biết được thanh niên đang thiếu gì, cần gì, các phong trào, hoạt động của Đoàn đã thực sự trúng và phù hợp với thanh niên hay không. Theo anh Phong, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cần đúc rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/chu-trong-nam-bat-tinh-hinh-thanh-nien-1020387.tpo