Chú trọng nâng cao trình độ cho người lao động

Mới đây, Công ty TNHH TM Thiên Phong (Taxi Thành Công), CĐCS thuộc CĐ ngành GTVT Hà Nội đã tổ chức buổi nghe chuyên đề “Đảng trong doanh nghiệp – nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh” cho gần 100 CBCNV, trong đó phần lớn là đảng viên.

Ông Nguyễn Anh Quân chúc mừng đảng viên mới

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hàng năm của đơn vị nhằm thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao nhận thức xã hội, bản lĩnh chính trị cho CBCNV trong công ty.

Tại buổi nói chuyện, các đảng viên đã được tìm hiểu về quá trình hình thành cũng như tầm quan trọng của Đảng trong cuộc sống, xã hội. Từ đó, các đảng viên thêm hiểu về mục tiêu, lí tưởng và cách phát huy những phẩm chất, đạo đức cao đẹp của người đảng viên mẫu mực.

Ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch HĐTV công ty cho hay: Với phương châm lấy con người làm chủ thể của doanh nghiệp nên chúng tôi luôn chú trọng công tác bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho người lao động. Nâng cao trình độ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho họ là một cách thiết thực, cụ thể nhằm phát huy vốn quý của doanh nghiệp.

“Quan điểm của chúng tôi là bên cạnh tập trung đào tạo kỹ năng cứng chính xác, cần phải chú ý tới kỹ năng mềm của người lao động nhiều hơn (tức là thái độ làm việc, sự cống hiến cho công việc, sự chăm chỉ làm việc và sự gắn bó với công ty…).”, ông Quân cho biết thêm.

PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người trực tiếp giảng dạy chia sẻ: Không quan trọng doanh nghiêp to hay nhỏ, mà việc chú trọng nâng cao kiến thức cho người lao động như ở taxi Thành Công là việc làm cần thiết và khôn ngoan của ông chủ.

Bởi việc nâng cao kiến thức giúp người lao động có hiểu biết sâu hơn về xã hội và tìm được chân lý của cuộc sống cần có trong nhu cầu của họ, để họ có nhận thức đúng về trách nhiệm và cùng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tập huấn về kỹ năng và kinh doanh vận tải khách Thành Công Car.

Trước đó, hướng tới mục tiêu ngày càng nâng cao về quy mô hạ tầng, phát triển thương hiệu, dịch vụ chuyên nghiệp và để chuẩn bị cho sản phẩm Thành Công Car, Công ty CP Vận tải 57- đơn vị trong hệ thống của Taxi Thành Công đã tổ chức chương trình đào tạo cho CBNV và lái xe những kỹ năng và nghiệp vụ cho sản phẩm mới.

PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người trực tiếp giảng dạy chia sẻ: Không quan trọng doanh nghiêp to hay nhỏ, mà việc chú trọng nâng cao kiến thức cho người lao động như ở taxi Thành Công là việc làm cần thiết và khôn ngoan của ông chủ.

Bởi việc nâng cao kiến thức giúp người lao động có hiểu biết sâu hơn về xã hội và tìm được chân lý của cuộc sống cần có trong nhu cầu của họ, để họ có nhận thức đúng về trách nhiệm và cùng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, các CBNV và lái xe trong công ty hiểu thêm về sản phẩm dịch vụ Thành Công Car mà công ty đang triển khai, hiểu được vai trò của người lái xe và các kỹ năng cơ bản như giao tiếp, ứng xử, phục vụ khách hàng và quy trình sử dụng xe, bảo hiểm, xử lý tình huống cơ bản phát sinh liên quan đến phương tiện trong hệ thống dịch vụ mới,...

Song song với việc trang bị những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về dịch vụ mới Thành Công CAR, các lái xe còn được trang bị những kỹ năng sử dụng xe, kỹ thuật lái nhằm hạn chế tiêu hao nhiên liệu, hao mòn và hỏng hóc của những dòng xe trong dịch vụ như xe Elantra, Mecerdes và Innova…

Đây vừa là dịp để các CBNV và lái xe trong công ty tích lũy kiến thức, kỹ năng, hiểu biết về sản phẩm mới Thành Công Car, đồng thời cũng là dịp để chia sẻ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công việc.

Chương trình đào tạo này cũng nằm trong giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực cho việc thực hiện tổng thể các kế hoạch mà taxi Thành Công đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Hơn nữa, nó còn là nền tảng để giúp đơn vị đạt được các mục tiêu đề ra trong định hướng phát triển trong thời gian tới với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng”.

Vũ Quế

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-trong-nang-cao-trinh-do-cho-nguoi-lao-dong-46635.html