Chủ vườn sầu riêng chém tên trộm tử vong: Bắt 3 nghi phạm

Phát hiện 3 đối tượng đang hái trộm sầu riêng của gia đình, quá bức xúc, anh L. cầm rựa chém vào chân một tên, sau đó về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.

Hiện trường vụ án trong vườn của gia đình anh L.

Chiều 21.7, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm Hà Quốc Đại (32 tuổi), Lưu Quang Sơn (33 tuổi) cùng trú tại huyện Đạ Huoai và Nguyễn Vũ (32 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo cơ quan điều tra, trưa 9.5, Đại, Sơn, Vũ và Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi, trú thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Hoai) đến vườn sầu riêng của gia đình anh V.H.L (35 tuổi) ở thôn 2, xã Đạ Oai, huyện Đạ Hoai để trộm bán lấy tiền tiêu xài. Khi các đối tượng hái được 200kg trị giá hơn 8 triệu đồng, đang cho vào bao tải để chở đi thì bị anh L. phát hiện nên bỏ chạy.

Do thấy sầu riêng bị trộm quá nhiều, anh L. bức xúc cầm rựa đuổi theo, chém vào chân Nguyễn Văn Lượng khiến Lượng tử vong sau đó do mất nhiều máu, sốc. Sau khi sự việc xảy ra, anh L. lo sợ bị pháp luật trừng trị nên về nhà uống thuốc diệt cỏ, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau hơn 2 tháng bỏ trốn, các đối tượng Nguyễn Vũ, Hà Quốc Đại, Lưu Quang Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Hoai bắt tạm giam để xử lý về tội Trộm cắp tài sản.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-vuon-sau-rieng-chem-ten-trom-tu-vong-bat-3-nghi-pham-789651.html