Chưa đền bù đã lấp đất nghi mộ vợ vua Tự Đức

Khu vực san lấp đất của Công ty Chuỗi Giá Trị chưa được điều chỉnh hỗ trợ giá đền bù nghi mộ của vợ vua Tự Đức.

Xung quanh vụ việc tìm thấy bia mộ nghi của vợ vua Tự Đức trên phần đất vừa san ủi được quy hoạch làm bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh (P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế (đơn vị được giao giải phóng mặt bằng) cho rằng chủ đầu tư đã sai phạm, VietnamNet thông tin.

Hiện trường công trình dự án nơi nghi có lăng mộ vợ vua Tự Đức. Báo Tổ quốc

Theo ông Tuấn, chủ đầu tư của dự án đã triển khai việc san ủi, làm mặt bằng dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh khi chưa hoàn thành đền vù và giải phóng mặt bằng.

“Chưa bàn giao mặt bằng thì chưa được thi công. Trách nhiệm này thuộc về công ty TNHH Chuỗi Giá Trị” - ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng cho rằng, việc san ủi của chủ đầu tư khi chưa được bàn giao mặt bằng là một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương.

“Chúng tôi chưa bàn giao mặt bằng mà chủ đầu tư đã thi công, có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương. Với chủ đầu tư, khi thi công phát hiện ngôi mộ cổ thì phải phối hợp với trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Thủy Xuân để tiến hành xử lý theo qui định, nhưng đơn vị này đã không có báo cáo”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế nói thêm: “Tại khu vực triển khai dự án, có 6 hộ dân đang trong điều kiện điều chỉnh hỗ trợ, giá đền bù. Vì vậy, chúng tôi chưa giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công”.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng khẳng định, việc kiểm tra phần mộ của vợ vua triều Nguyễn là trách nhiệm của đơn vị khảo sát, trung tâm của ông Tuấn chỉ có trách nhiệm kiểm đếm, thống kê.

Trước đó, theo ông Tuấn thông tin, Trung tâm này đã kiểm tra, kiểm đếm các hộ dân, phần đất đai và lăng mộ bị ảnh hưởng để lên phương án đền bù song không phát hiện ngôi mộ nghi của vợ vua triều Nguyễn bị vùi lấp bên dưới, đặc biệt là phần lăng mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận như báo chí phản ánh.

Ông Lê Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị, đơn vị đầu tư đồng thời chịu trách nhiệm thi công, cho biết dự án này do Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế tiến hành kiểm kê, đền bù và giải phóng mặt bằng. Sau khi có thông tin việc san ủi phạm vào bia mộ, công ty đã dừng thi công để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Cận cảnh bia mộ của bà Tài Nhân hàng Cửu Giai họ Lê Thị, thụy Thục Thuận. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 24/6 vừa qua, tại công trường thi công dự án “Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh” phát hiện một tấm bia mộ cổ có chiều dài khoảng 70cm, ngang khoảng 35cm, dày 10 cm phía trên có khắc dòng chữ Hán: 前 朝 才 人 九 階 黎 氏 謚 菽 順 之 墓 “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ”, dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”.

Tấm bia bị chôn vùi khoảng 60cm cách mặt đất này làm dấy lên các nghi ngờ bãi đất đang thi công san ủi có thể tác động đến phần lăng mộ của vợ vua Tự Đức.

Con cháu của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cho rằng, có thể khẳng định bước đầu, đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua, dưới triều đại nhà Nguyễn. Hội đồng này tại Huế đã kiến nghị dừng thi công để xác minh làm rõ.

Khó khăn tìm kiếm mộ vợ vua Tự Đức

Tờ Thanh Niên thông tin, sau khi phát hiện bia, Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản ghi nhận sự việc trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị (TP.Huế) và người dân địa phương.

Biên bản nêu rõ: “Yêu cầu UBND P.Thủy Xuân và đơn vị thi công là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị có biện pháp bảo vệ, giữ nguyên trạng tấm bia, trong quá trình thi công, nếu phát hiện vết tích, dấu tích, hiện vật có liên quan phải thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có phương pháp xử lý”.

Khu vực đặt bài vị thờ các bà vợ của vua Tự Đức đang được tu sửa. Ảnh: Zing.vn

PGS.TS Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời tờ Zing.vn cho rằng, nên dừng công trình lại để tiến hành khảo cổ theo đúng Luật Di sản.

Hiện, khu vực đặt bài vị những người vợ của vua Tự Đức có tên là Chí Khiêm Đường chỉ có những án thờ trống rỗng, không có một bài vị của vợ vua Tự Đức nào cả. Do vậy, không thể trực tiếp đối chiếu thì không thể khẳng định sự thật đằng sau tấm bia.

PGS.TS Đỗ Bang cho biết thêm các vua nhà Nguyễn có hàng trăm bà vợ. Riêng vua Tự Đức có 103 bà và được phân thành 9 bậc, cho nên trong hoàng tộc không thể nắm hết số lượng, danh tính và mộ táng của tất cả các bà vợ của ông.

Ngoài ra, các bà vợ của vua Tự Đức không có con cái vì vậy nên khi các bà mất đi, có người sẽ được chôn cất thờ phụng đàng hoàng. Tuy nhiên, trải qua trăm năm loạn lạc nhiều đời thì có thể bị lãng quên.

Cúc Phương(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chua-den-bu-da-lap-dat-nghi-mo-vo-vua-tu-duc-3338036/