Chưa đến mùa chuyển nhượng, Portsmouth được phép bán cầu thủ

(TinTheThao.com.vn) - Tình hình tài chính bi đát của Portsmouth dường như đã không còn có thể tìm ra cách giải quyết hữu hiệu nhất. Mới đây, BTC Premier League đã đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu, cho phép đội bóng này được bán cầu thủ dù cho thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa.

>> Chelsea: Nộp tiền hay bị trừ điểm? Cách đây chưa lâu, Portsmouth đã bị trừ tới 9 điểm do không thể đảm bảo an toàn tài chính để duy trì hoạt động của mình. Các cầu thủ của đội bóng này cũng liên tục bị nợ lương trong mùa giải vừa qua và Portsmouth thậm chí còn không thể chắc chắn về sự tồn tại của mình. CLB Portsmouth được phép bán cầu thủ ngay lập tức (Ảnh: Internet) Để có thể duy trì hoạt động cho tới cuối mùa giải, cách duy nhất đối với Portsmouth lúc này là bán đi các cầu thủ của mình. BTC Premier League đã đồng ý cho họ làm điều đó để có thể cố gắng sống sót trong gần 2 tháng cuối cùng của mùa bóng. Theo đó, Portsmouth sẽ được phép bán cầu thủ cho bất cứ đội bóng nào kể từ khi quyết định được ban hành. Đặc biệt hơn, các CLB ở Anh sẽ được sử dụng ngay lập tức các cầu thủ này mà không cần phải chờ đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 7. Portsmouth lúc này không còn nhiều cầu thủ chất lượng nhưng họ vân hy vọng sẽ kiếm được số tiền thích hợp để trang trải các chi phí hoạt động của mình. Với tình hình hiện tại thì xem ra họ khó lòng có thể trụ lại Premier League... TD

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/bong-da-anh/giai-ngoai-hang-anh/89249.aspx